Tài xế lái xe 'điên' đâm liên hoàn 9 xe máy tại ngã tư khai gì?

Tại cơ quan công an, Quế khai nhận nguyên nhân tông liên hoàn nhiều xe máy là do sau khi xảy ra va chạm với xe máy đầu tiên, đã không làm chủ được tốc độ nên đâm liên hoàn vào 8 xe máy, khiến nhiều người bị thương.
tai xe lai xe dien dam lien hoan 9 xe may tai nga tu khai gi TP HCM: Ít nhất 9 xe máy, 5 người bị thương sau khi bị ô tô điên húc văng
tai xe lai xe dien dam lien hoan 9 xe may tai nga tu khai gi TP HCM: Xe 'điên' húc văng 9 xe máy ở ngã tư
tai xe lai xe dien dam lien hoan 9 xe may tai nga tu khai gi
Cú va chạm liên hoàn khiến ít nhất 5 người bị thương, cùng 9 xe máy bị hư hỏng. Ảnh: Nguyễn Yên.

Chiều 3/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 cho biết đang lấy lời khai tài xế Đoàn Mậu Quế (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra nguyên nhân vụ xe “điên” tông liên hoàn vào 9 xe máy, khiến nhiều người bị thương.

Đoàn Mậu Quế chính là tài xế đã điều khiển xe ô tô 4 chỗ húc văng 9 xe máy tại giao lộ Lê Văn Lương – Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, quận 7), khiến nhiều người bị thương vào chiều 2/1.

tai xe lai xe dien dam lien hoan 9 xe may tai nga tu khai gi
Xe '"điên" gây tai nạn liên hoàn. Ảnh: Nguyễn Yên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 2/1, Quế điều khiển xe ô tô 4 chỗ lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng từ quận 7 về quận 4.

Khi đến giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Lê Văn Lương thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do 1 người đàn ông điều khiển đang chạy cùng chiều.

Chiếc xe tiếp tục chạy thêm một đoạn và húc văng nhiều xe máy đang chạy phía trước, làm nhiều người bị trọng thương. Sau đó, chiếc xe này tiếp tục đâm vào dải phân cách rồi ủi thẳng vào gốc cây ven đường.

Sau khi gây tai nạn liên hoàn, Quế rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an trình diện.

Tại cơ quan công an, Quế khai nhận nguyên nhân do sau khi tông vào xe máy ban đầu thì mất bình tĩnh, không làm chủ tốc độ nên húc văng nhiều xe máy khác, làm nhiều người bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.