Tài xế xe ôm, Grab hoạt động 'hết công suất' trong mưa bão dịp nghỉ lễ 2/9

Chiều 30/8, ghi nhận của chúng tôi cho thấy nhiều người dân đã bắt đầu ra bến xe để về nghỉ lễ 2/9, các tài xế xe ôm cũng được dịp hoạt động "hết công suất".

IMG_0811

Tài xế xe ôm trả khách trước bến xe Giáp Bát. (Ảnh: Di Linh).

Tài xế xe ôm hoạt động "hết công suất" trong mưa bão

Nghỉ lễ 2/9 năm 2019, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục. Ghi nhận của chúng tôi chiều 30/8 cho thấy, các bến xe đã tấp nập người dân về nghỉ lễ.

Đáng chú ý, chiều 30/8, Hà Nội có mưa ở khu vực các bến xe khiến việc người dân ra về nghỉ lễ gặp nhiều khó khăn. Tại các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, bóng áo xanh của tài xế Grabbike có rất nhiều.

"Từ trưa đến giờ, tôi chạy liên tục, chủ yếu là khách đặt xe ra bến để về quê", anh Nguyễn Minh Tuấn, một tài xế Grabbike chia sẻ.

"Trời mưa, giá cước tăng nhưng chúng tôi chỉ chọn những cuốc gần bởi cuối giờ chiều, cao điểm và mưa lớn đường tắc đi lại rất vất vả", anh Lê Văn Hào, một tài xế xe ôm công nghệ cho biết.

IMG_0846

Cảnh trả khách lộn xộn trước bến xe Giáp Bát. (Ảnh: Di Linh).

Theo ghi nhận của chúng tôi chiều 30/8, cơ quan chức năng đã rào chắn lối sang đường trước bến xe Giáp Bát. Để vào bến, xe máy phải quay đầu một đoạn khá xa.

Tuy nhiên, nhiều tài xế xe ôm chỉ chở khách đến đoạn dải phân cách giữa đường Giải Phóng, đối diện bến xe để khách tự đi bộ sang đường. Sau đó, tài xế quay đầu chạy ngược chiều để tiếp tục đi đón khách.

Tình trạng này đã khiến khu vực đối diện bến khá lộn xộn và nguy hiểm khi rất nhiều người dân băng qua đường trước hàng loạt phương tiện để vào bến.

IMG_0895

Tài xế Grab hoạt động "hết công suất" trong mưa bão. (Ảnh: Di Linh).

Bến khuyến cáo khách không nên bắt xe ngoài đường

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết kì nghỉ lễ 2/9 năm nay, bến đã tăng cường hơn 100 lượt xe khách tập trung vào các tuyến ngắn về Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình.

"Chiều nay, lượng khách đổ về bến đã tăng dần. Dự kiến sáng mai (31/8), khách đổ về bến sẽ tăng mạnh", ông Thành nói.

Đáng chú ý, ông Thành cho biết thời gian gần đây, các kì nghỉ lễ, lượng khách không đông như những năm trước đó.

"Nguyên nhân là do người dân có nhiều sự lựa chọn chứ không chỉ xe khách như trước đây. Bên cạnh đó, loại hình xe limosine tuyến ngắn (100km) nở rộ với giá chỉ khoảng 100.000 đồng, đưa đón tận nhà nên người dân ít mặn mà với xe khách", ông Thành nói.

IMG_0876

Người dân vẫn đứng đường vẫy xe khách. (Ảnh: Di Linh).

Giám đốc bến xe Giáp Bát cũng khuyến cáo người dân nếu đi xe khách nên vào bến mua vé để đảm bảo quyền lợi khi đi xe, không nên đón xe dọc đường.

Còn ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc bến xe Nước Ngầm cho biết, kì nghỉ lễ 2/9 năm nay, bến dự báo lượng khách tăng từ 30-50%.

Bến đã vận động các đơn vị kinh doanh xe khách đông cam kết không nghỉ ngày lễ để giải tỏa hành khách cũng như cam kết không chở quá qui định...

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/4 - 19/4): Sắp khởi công nhiều cao tốc ở Bình Dương và Thái Bình
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.