Tận hưởng không khí Tết cổ truyền ở chợ hoa Hàng Lược

Phiên chợ hoa ngày Tết trên phố Hàng Lược đã trở thành một điều rất đặc biệt, như thể ở đó người ta có thể dễ dàng bắt gặp không khí nhộn nhịp xưa cũ của những phiên chợ Tết cổ truyền, của những cảnh mua bán giao thương tấp nập, của những cành hoa mai, hoa đào khoe sắc rực rỡ và rồi chìm đắm trong cảm xúc "À, tết là đây chứ đâu"..

Nếu bạn muốn tìm một nơi để tận hưởng trọn vẹn không khí nhộn nhịp của những ngày Giáp Tết...thì chẳng cần phải đi đâu xa, hãy tìm đến địa điểm nằm ngay ở trong lòng phố cổ.

Không phải là chợ hoa Quảng Bá, cũng không phải ở Hoàng Hoa Thám...mà đó là chợ hoa trên phố Hàng Lược.

Phiên chợ hoa ngày Tết trên phố Hàng Lược đã trở thành một điều rất đặc biệt, như thể ở đó người ta có thể dễ dàng bắt gặp không khí nhộn nhịp xưa cũ của những phiên chợ Tết cổ truyền, của những cảnh mua bán giao thương tấp nập, của những cành hoa mai, hoa đào khoe sắc rực rỡ và rồi chìm đắm trong cảm xúc "À, tết là đây chứ đâu"..

tan huong khong khi tet co truyen o cho hoa hang luoc
Ngày xưa, Hàng Lược là một phố của đất Hà Thành chuyên sản xuất và bán lược chải đầu. Phố Hàng Lược theo sử sách ghi lại có từ thời nhà Lê. Tới đầu thế kỷ 20, nghề làm lược ở đây đã mất hẳn và thay thế vào đó là những cửa hàng, cửa hiệu buôn bán tấp nập san sát nhau.
tan huong khong khi tet co truyen o cho hoa hang luoc
Chợ hoa ở Hàng Lược, thường mở cửa đón khách sau ngày Ông Công - Ông Táo cho đến tận đêm 30 Tết.
tan huong khong khi tet co truyen o cho hoa hang luoc
Đến chợ hoa du khách có thể tản bộ thong dong từ Hàng Lược đến những con phố lân cận như Hàng Mã, Hàng Rươi...
tan huong khong khi tet co truyen o cho hoa hang luoc
Trong những ngày cận Tết, du khách ghé đến đây cũng rất đa dạng từ người lớn, trẻ nhỏ cho đến những du khách nước ngoài. Họ không chỉ đến để mua sắm, ghi lại những khoảnh khắc rất ngọt của mùa xuân, mà còn để tận hưởng không khí Tết.
tan huong khong khi tet co truyen o cho hoa hang luoc
Nơi đây thường tập trung những chậu hoa, cây cảnh từ các làng hoa như Ngọc Hà, Tứ Liên, Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá… Và cả những chậu hoa mai vàng chuyển từ tận trong Nam ra, được người bán chăm chút một cách tỉ mẩn, cẩn thận.
tan huong khong khi tet co truyen o cho hoa hang luoc
Ngoài hoa tươi, tại đây còn bày bán rất nhiều chậu hoa, cây cảnh giả nhìn như thật, rất hút mắt.
tan huong khong khi tet co truyen o cho hoa hang luoc
Vì chợ hoa Hàng Lược kéo dài và mở rộng ra một số con phố lân cận nên du khách lớn tuổi đến đây, người thì ngắm ngía rồi chọn những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu ở Hàng Mã để về trang trí nhà cửa.
tan huong khong khi tet co truyen o cho hoa hang luoc
Những người yêu thích sự hoài niệm thì lại bị hấp dẫn bởi những đồ cổ làm từ chất liệu đồng, hay bằng sứ.
tan huong khong khi tet co truyen o cho hoa hang luoc
tan huong khong khi tet co truyen o cho hoa hang luoc
Người thì lại mê đắm sắc hồng của hoa đào Nhật Tân.
tan huong khong khi tet co truyen o cho hoa hang luoc
tan huong khong khi tet co truyen o cho hoa hang luoc
Dưa hấu khắc chữ và hình linh vật cũng là một trong những điểm nhấn thú vị khiến nhiều người thích thú.
tan huong khong khi tet co truyen o cho hoa hang luoc
Trong những ngày Tết đến xuân về, dạo chơi ở chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một nét văn hóa Tết đặc sắc, một địa điểm rất nhã, nhất định phải ghé của người Hà Nội.
tan huong khong khi tet co truyen o cho hoa hang luoc
tan huong khong khi tet co truyen o cho hoa hang luoc
tan huong khong khi tet co truyen o cho hoa hang luoc
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.