Tập thể gần 50 tuổi xập xệ, dột nát, 'chờ' sập

Xây dựng từ những năm 1970, bốn dãy nhà tập thể tại mặt phố Lê Hồng Phong (Hà Nội) nhiều năm qua đã xuống cấp trầm trọng. Người dân nơi đây luôn sống trong lo sợ.

Trần nhà rơi xuống mâm cơm ở tập thể gần 50 năm tuổi 150 hộ dân sống tại tập thể 3 tầng đường Lê Hồng Phong (quận Hà Đông, Hà Nội) trong tình trạng mái thủng, dột; tường, trần liên tục rơi.
Tập thể gần 50 tuổi xập xệ, dột nát, 'chờ' sập - Ảnh 1.

Tọa lạc mặt phố Lê Hồng Phong, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, khu nhà tập thể gồm 4 dãy A, B, C, D với khoảng 150 hộ dân sinh sống tại 3 tầng, tính đến nay đã gần 50 năm tuổi.

Tập thể gần 50 tuổi xập xệ, dột nát, 'chờ' sập - Ảnh 2.

Chất lượng của khu tập thể xuống cấp trầm trọng. Sau khi sửa chữa, mặt đường Lê Hồng Phong đã cao hơn mặt sàn tầng một của khu tập thể khoảng 70 cm. Trong ảnh, phần cơi nới của một căn hộ dùng để đỗ xe máy đã bị nghiêng, phần cơi nới trồi ra nằm ngay trên mái nhà của căn hộ tầng một.

Tập thể gần 50 tuổi xập xệ, dột nát, 'chờ' sập - Ảnh 3.

Mái của 4 dãy tập thể được lợp bằng ngói đất nung. Sau hàng chục năm, ngói mốc, vỡ, khung mái bằng gỗ đã mục, gãy nhiều.

Tập thể gần 50 tuổi xập xệ, dột nát, 'chờ' sập - Ảnh 4.

Ông Dương Đức Vị (75 tuổi, sống tại tầng 3 dãy nhà A), cho biết do mặt đường Lê Hồng Phong cao hơn sàn tầng một, vì vậy mỗi khi có mưa, tầng một sẽ "biến thành sông". "Mưa lớn là toàn bộ những nhà tầng một là không thể đi vệ sinh vì nước từ cống dồn ngược lên. Có hôm mưa ngập cao đến tận giường các nhà tầng trệt", ông cho biết.

Tập thể gần 50 tuổi xập xệ, dột nát, 'chờ' sập - Ảnh 5.

Bà Quy (trong ảnh) sống tại khu tập thể hàng chục năm nay, chỉ lên phần mái đã bị thủng, chỉ chực chờ sập. "Khổ lắm, cứ mưa gió là dột, nước chảy tong tỏng vào các nhà ở tầng 3, ẩm mốc khó chịu kinh khủng", bà Quy nói.

Tập thể gần 50 tuổi xập xệ, dột nát, 'chờ' sập - Ảnh 6.

Khu tập thể đa phần là những người già, cán bộ về hưu... sinh sống. Biết khu nhà đã xuống cấp rất nghiêm trọng nhưng họ không đủ điều kiện để có thể chuyển đi, mua nhà nơi khác ở.

Tập thể gần 50 tuổi xập xệ, dột nát, 'chờ' sập - Ảnh 7.

Ông Vị và bà Thơm (bộ đội về hưu, sống tại tầng 3) phải hi sinh cả phần gác hai, không dám sử dụng. Phần gác hai này thời gian trước được ông Vị thiết kế làm phần chống nóng và gian thờ, một phòng ngủ dự phòng. Thế nhưng, khoảng gần chục năm trở lại đây, mái tập thể xuống cấp khiến nhà ông liên tục bị dột khi mưa. "Tôi phải tự lợp một phần tôn cho cả gian tầng một và mái gian 2 để gia cố nhà và hạn chế dột", ông Vị cho hay.

Tập thể gần 50 tuổi xập xệ, dột nát, 'chờ' sập - Ảnh 8.

Sống cạnh nhà ông Vị là ông Hòa cùng người vợ bệnh nặng, nằm liệt giường nhiều năm nay. Ngoài hành lang, phần trần đã rách, mục vì ngấm nước mưa.

Tập thể gần 50 tuổi xập xệ, dột nát, 'chờ' sập - Ảnh 9.

Người dân nơi đây cho biết khu tập thể đã được một doanh nghiệp đến đo đạc, đưa ra mức hỗ trợ, đền bù để cải tạo, xây dựng lại thành một tòa nhà mới. Khoảng 80% người dân đều đồng ý với mức hỗ trợ đền bù. Nhưng khoảng hơn 10 hộ dân đòi quyền lợi nhiều hơn nên phía doanh nghiệp chưa thể giải quyết.

Tập thể gần 50 tuổi xập xệ, dột nát, 'chờ' sập - Ảnh 10.

Bà Bích Lan (sống tại tầng 2 dãy B) vừa trải qua một sự cố kinh hoàng khi phần trần nhà bất ngờ rơi gạch, vữa. "Năm ngoái, hàng xóm nhà tôi cũng bị tình trạng trần, tường nhà rơi, sập. Giờ thì đến lượt nhà của tôi", bà Lan kể. Ngoài ra, ở trong nhà, bà Lan cho biết tình trạng ẩm mốc xảy ra rất nhiều, tường, trần rạn nứt. Gia đình chỉ có thể quét vữa, đắp lại vào những phần nứt để bớt lo.

Tập thể gần 50 tuổi xập xệ, dột nát, 'chờ' sập - Ảnh 11.

Trao đổi với Zing, bà Đoàn Thị Thu Hà, Chánh văn phòng UBND quận Hà Đông, cho biết quận và đơn vị chủ thầu là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đang thương lượng, giải quyết việc đền bù để sớm xây dựng một chung cư mới, phá bỏ khu tập thể 3 tầng cũ này.

Tập thể gần 50 tuổi xập xệ, dột nát, 'chờ' sập - Ảnh 12.

Khu tập thể nằm tại phố Lê Hồng Phong, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh: Google Maps).

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.