Taseco Land muốn vay tối đa 950 tỷ đồng đầu tư khu nhà ở tại Thanh Hóa

Bên cạnh đó, Taseco Land cũng dự kiến bão lãnh cho khách hàng mua nhà ở hình thành trong tương lại tại dự án trên với hạn mức tối đa 200 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) vừa thông qua phương án vay vốn với giá trị tối đa 950 tỷ đồng, nhằm tài trợ chi phí thực hiện dự án Khu nhà ở thuộc khu tái định cư xã Hải Yến, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Bên cạnh đó, HĐQT công ty cũng thông qua phương án phát hành bão lãnh với hạn mức tối đa 200 tỷ đồng cho khách hàng mua nhà ở hình thành trong tương lại tại dự án trên. 

Về dự án trên, theo công bố của Taseco Land, dự án là khu nhà ở cao cấp, có quy mô 14,9 ha, gồm 569 lô đất trong đó gồm 213 lô shophouse, 300 lô liền kề và 56 lô biệt thự. Chủ đàu tư dự án là liên doanh ba doanh nghiệp thuộc Taseco Group, bao gồm Taseco Land, Taseco Group và CTCP Đầu tư Bất động sản Phú Mỹ (một công ty con của Taseco Land). 

Tổng mức đầu tư của dự án 779 tỷ đồng. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024. 

Phối cảnh dự án Khu nhà ở thuộc khu tái định cư xã Hải Yến, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (Nguồn: Taseco Land).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Taseco Land, tính đến ngày 30/9, giá trị tồn kho của dự án này là hơn 48,6 tỷ đồng, tăng 4,3% so với thời điểm đầu năm, đều là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án và chưa ghi nhận tồn kho thành phẩm. 

Tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay tài chính của Taseco Land ở mức 2.719 tỷ đồng, cao gấp 2,33 lần so với đầu năm, đa phần là các khoản vay ngân hàng. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cho thấy, từ đầu năm đến nay, Taseco Land đã thu từ đi vay gần 2.788 tỷ đồng. Đây cũng là dòng tiền vào lớn nhất của Taseco Land trong 9 tháng đầu năm nay. 

9 tháng đầu năm nay, Taseco Land ghi nhận doanh thu thuần gần 688 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, song chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao do lượng nhân viên tăng lên gấp đôi so với cuối năm 2022.

Do đó, lợi nhuận sau thuế giảm 46% so với cùng kỳ còn 26,6 tỷ đồng, trong đó, 72% lợi nhuận chảy về các cổ đông không kiểm soát, lợi nhuận chia về công ty mẹ chỉ còn gần 7,5 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ.   

Tháng 9 vừa qua, công ty đã chính thức trở thành một công ty đại chúng và dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. 

chọn