Tàu Cát Linh - Hà Đông chở gần 166.000 lượt khách trong tuần đầu chạy chính thức

Trong tuần đầu chính thức đưa vào khai thác, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã thực hiện 930 chuyến tàu, chở gần 166.000 lượt khách, vượt chỉ tiêu kế hoạch mà đơn vị khai thác đề ra.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) vừa báo cáo về số lượng hành khách và lượt chạy tàu. Theo đó, sau một tuần vận hành đầu tiên (từ ngày 6/11-13/11) tàu Cát Linh - Hà Đông đã chở miễn phí gần 166.000 lượt hành khách.

Cụ thể, ngày khai trương (6/11) có 25.680 lượt khách/109 chuyến; ngày 7/11 có 54.121 khách/141 chuyến; ngày 8/11 có 19.341 khách/136 chuyến; ngày 9/11 có 16.857 khách/136 chuyến; ngày 10/11 có 16.217 khách/136 chuyến; ngày 11/11 có 17.210 khách/136 chuyến và ngày 12/11 có 18.293 khách/136 chuyến.

Tàu Cát Linh - Hà Đông chở gần 166.000 lượt khách trong tuần đầu chạy chính thức - Ảnh 1.

Tàu Cát Linh - Hà Đông thực hiện 930 chuyến, chở 165.824 lượt khách trong tuần đầu vận hành. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Kết quả vận hành đạt các chỉ tiêu kế hoạch về chuyến lượt, bảo đảm an toàn vận hành và các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Đại diện Hanoi Metro cho biết đơn vị đã thực hiện 930 chuyến tàu, chở 165.824 lượt hành khách trong một tuần đầu tiên.

Tỷ lệ khách xuất phát từ ga Cát Linh là 27,3%, xuất phát từ ga Yên Nghĩa là 24,2%. Gần 50% chia đều cho 10 ga còn lại.

Từ ngày 13/11, tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A, Cát Linh - Hà Đông chạy giãn cách 10 phút/chuyến thay vì 15 phút/chuyến như tuần đầu đưa vào khai thác, vận hành.

Trong ngày đầu tiên vận hành theo thời gian chạy tàu mới, đơn vị quản lý đã vận hành 203 chuyến tàu, chở được 28.035 lượt hành khách, tăng 35% so với các ngày bình thường.

Trước đó, ngày 6/11, Công ty Hanoi Metro đã tiến hành vận hành thương mại các đoàn tàu Cát Linh – Hà Đông sau một thời gian dài thi công.

Tổng cộng toàn tuyến có 13 đoàn tàu. Tàu có vận tốc tối đa 80km/h, vận tốc khai thác bình quân 35km/h và tốc độ cho phép chạy đến 65km/h.

Trong 15 ngày đầu vận hành, tuyến đường sắt phục vụ hành khách miễn phí.

Được biết, trong những ngày đầu, Hanoi Metro bị hụt khoảng 10% lượng thẻ vé phát ra do hành khách để thất lạc trong quá trình đi tàu. Tuy nhiên, tình trạng này đã được cải thiện trong những ngày tiếp theo.

Liên quan đến các điểm trông giữ xe dọc tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông để phục vụ hành khách, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, hiện chỉ có ga Cát Linh tổ chức trông giữ xe miễn phí cho khách đi tàu. Đây là giải pháp tình thế trong những ngày đầu khi lượng khách thăm quan đông.

Tới đây, 12 điểm tại các ga tổ chức trông giữ xe và thu phí theo quy định.

Hiện Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã làm việc với các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, Ba Đình để khảo sát, lên phương án tổ chức các điểm trông giữ xe phục vụ khách đi tàu được thuận tiện.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.