'Thái tử' Lee Jae-yong, người giàu thứ 4 Hàn Quốc, là tất cả những gì mà Samsung cần có

Phó chủ tịch tập đoàn Samsung, ông Lee Jae-yong, đã tới Việt Nam vào ngày 19/10. Theo Yonhap, ông Lee sẽ công tác tại Việt Nam trong ba ngày để mở rộng hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam.
Chân dung 'Thái tử' của đế chế Samsung sang thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Samsung Electronics, Lee Jae-yong. (Ảnh: Bloomberg).

Theo Forbes, Lee Jae-yong, 52 tuổi, là phó chủ tịch của Tập đoàn Samsung Electronics. Ông là người thừa kế tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, chuyên hoạt động về lĩnh vực công nghệ.

Gia đình Lee đã điều hành Tập đoàn Samsung trong ba thế hệ. Lee Jae-yong là người thừa kế và là lãnh đạo hiện tại của gã khổng lồ công nghệ này.

Ông Lee Jae-yong, thường được gọi là "Thái tử Samsung" vì là cháu nội của nhà sáng lập tập đoàn.

Theo Fortune, ông Lee là "tất cả những gì mà Samsung cần có". Thông thạo tiếng Nhật và tiếng Anh, quen biết rộng khắp châu Á và phương Tây, mục tiêu của ông là phát triển Samsung lên tầm quốc tế nhưng không đánh mất gốc rễ.

Tháng 12 năm 2009, ông Lee trở thành Giám đốc điều hành của Samsung Electronics. Kể từ tháng 12 năm 2012, ông là Phó Chủ tịch của Tập đoàn Samsung.

"Thái tử Samsung" tốt nghiệp khoa Lịch sử, Đại học Quốc gia Seoul, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Keio, Nhật Bản và từng theo học tiến sĩ quản trị kinh doanh tại trường Harvard, Mỹ.

Tính đến ngày 20/10, tài sản của vị "Thái tử" của đế chế Samsung đạt 6,8 tỉ USD, xếp thứ 4 trong danh sách 50 người giàu nhất Hàn Quốc năm 2020.

Nếu gộp giá trị tài sản ròng của Lee Jae-yong cùng với cha của mình là Lee Kun Hee thì con số là 26,47 tỉ USD, theo Business Insider.

Yonhap đưa tin ông Lee Jae-yong đã khởi hành đến Việt Nam từ sân bay quốc tế Gimpo hôm 19/10.

Chân dung 'Thái tử' của đế chế Samsung sang thăm Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Lee Jae-yong khởi hành sang thăm Việt Nam từ sân bay quốc tế Gimpo hôm 19/10. (Ảnh: Yonhap).

Yonhap cho rằng ông Lee sang Việt Nam để "tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh và đầu tư".

“Thái tử Samsung" dự kiến sẽ diện kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 20/10. Chuyến công tác của ông tại Việt Nam kéo dài ba ngày, trong đó có lịch trình thăm các nhà máy của Samsung.

Cũng theo hãng tin này, trong cuộc họp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Lee có thể thảo luận về các cơ hội đầu tư tiềm năng vào Việt Nam. Ông Lee và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đó đã từng gặp mặt vào tháng 10/2018 và tháng 11/2019.

Chân dung 'Thái tử' của đế chế Samsung sang thăm Việt Nam - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lee Jae-yong tại văn phòng Chính phủ vào tháng 10/2018. (Ảnh: Chinhphu).

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Lee kể từ tháng 10/2018. Ngoài ra, ông Lee còn dự định đến thăm trung tâm nghiên cứu đang xây dựng của Samsung tại Hà Nội và nhà máy sản xuất smartphone.

Trước đó, nguồn tin của Yonhap cũng cho biết có thể ông Lee sẽ công bố kế hoạch đầu tư mới, bao gồm xây dựng nhà máy pin tại Việt Nam. Đại diện Samsung cũng mong chờ sự hỗ trợ từ phía chính phủ Việt Nam trong việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Ông Lee đã lên kế hoạch thăm trung tâm nghiên cứu tại Hà Nội từ tháng hai. Tuy nhiên, lịch trình này đã bị hủy vì dịch Covid-19, theo Business Korea.

Việt Nam là cơ sở sản xuất smartphone lớn nhất của Samsung. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang vận hành các nhà máy sản xuất smartphone tại Bắc Ninh và Thái Nguyên. Công ty cũng có nhà máy sản xuất tivi và các thiết bị gia dụng tại TP HCM.

Tháp tùng ông Lee đến Việt Nam là Roh Tae-moon, người đứng đầu mảng kinh doanh di động Samsung và Lee Dong-hoon, CEO của Samsung Display.

Đây cũng là chuyến công tác nước ngoài thứ hai của ông Lee trong tháng này, sau chuyến thăm châu Âu. Ông đã gặp gỡ giám đốc điều hành của nhà sản xuất thiết bị quang khắc hàng đầu thế giới ASML Holding tại Hà Lan và thăm Ủy ban Olympic Quốc tế ở Thụy Sỹ trước khi trở về nước hôm 14/10.

Báo cáo của Tập đoàn cho thấy, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam là 17,363 tỉ USD.

Trong đó, Samsung Điện tử Việt Nam được đầu tư 9,5 tỉ USD, bao gồm 2,5 tỉ USD cho nhà máy Samsung Bắc Ninh (SEV), 5 tỉ USD cho nhà máy Samsung Thái Nguyên (SEVT) và 2 tỉ USD đầu tư vào dự án Tổ hợp Samsung CE Complex (SEHC) tại khu công nghệ cao TP HCM.

Các công ty con của tập đoàn Samsung được đầu tư 7,863 tỉ USD bao gồm 6,5 tỉ USD cho Samsung Display SDV tại Bắc Ninh, 133 triệu USD cho Samsung SDIV chuyên sản xuất pin điện thoại tại Bắc Ninh và 1,23 tỉ USD cho Samsung Điện Cơ SEMV tại Thái Nguyên.

Hiện nay, Samsung Việt Nam đang xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới với qui mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á tại khu đô thị Tây Hồ Tây, thủ đô Hà Nội, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Dự kiến khi đi vào hoạt động, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới của Samsung Việt Nam sẽ tăng qui mô nhân lực từ 2.200 người lên 3.000 người.

Theo thống kê, tổng giá trị xuất khẩu của Samsung Điện tử và các công ty con của Samsung tại Việt Nam năm 2019 là khoảng 59 tỉ USD, đóng góp hơn 22% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam (264,19  tỉ USD). Có 50% điện thoại và máy tính bảng của Samsung được sản xuất tại Việt Nam.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.