Thaiholdings miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Thaiholdings vừa miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty của ông Nguyễn Văn Khoa kể từ ngày 6/4 theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, tại ngày 31/3, ông Khoa cũng nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 1/4.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Thaiholdings (mã chứng khoán: THD) vừa quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty của ông Nguyễn Văn Khoa kể từ ngày 6/4 theo nguyện vọng cá nhân của ông.

Trước đó, tại ngày 31/3, Thaiholdings cũng nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 1/4 của ông Khoa. 

Trong đơn từ nhiệm, ông Khoa chia sẻ, vì lý do cá nhân nên ông không thể sắp xếp được thời gian và có định hướng cá nhân, muốn tập trung hơn vào công việc khác nên không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ tại công ty.

 Ông Nguyễn Văn Khoa. (Ảnh: Thaiholdings).

Ông Khoa bắt đầu gia nhập Thaiholdings và đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ tháng 8/2020 và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty từ tháng 1/2021.  

Trước khi gia nhập Thaiholdings, ông Khoa đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển dự án tại các công ty trong nước và các văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Ông Khoa từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc CTCP quản lý Xây dựng Long Hưng Phú Quốc, Giám đốc Công ty Tư vấn Thương mại và Kỹ thuật Great Ocean, Giám đốc dự án Khách sạn Park Hyatt Hà Nội, Khách sạn Melia - giai đoạn 2 tại Hà Nội và Trưởng văn phòng đại diện VA Tech Wabag,...

Như vậy, sau khi miễn nhiệm ông Khoa, ban điều hành của Thaiholdings còn lại  thành viên là ông Phan Mạnh Hùng, ông Vũ Ngọc Định, ông Đặng Văn Thắng, ông Trịnh Văn Thiềm và bà Vũ Thanh Huệ.

Về tình hình nhân sự của Thaiholdings, trước đó, tại ngày 1/1, công ty cũng miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty của ông Nguyễn Văn Dũng, đồng thời bổ nhiệm ông Phan Mạnh Hùng thay thế vị trí của ông Dũng, thời hạn bổ nhiệm cho đến khi có các quyết định thay thế.

Song song với việc bổ nhiệm ông Hùng vào vị trí mới, công ty cũng miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng của ông Hùng và bổ nhiệm ông Ngô Quyết Tiến đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng công ty. 

 

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.