Thanh Hóa: Từ 4/8, bắt buộc người dân đeo khẩu trang nơi công cộng

UBND tỉnh Thanh hóa đồng thời yêu cầu phải nâng tối đa công suất xét nghiệm của tỉnh trong thời gian 14 ngày kể từ ngày 4/8 nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Thanh Hóa: Từ 4/8, bắt buộc người dân đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 1.

Thanh Hóa yêu cầu bắt buộc người dân đeo khẩu trang nơi công cộng từ 4/8. (Ảnh: Báo Thanh Hóa).

Theo Báo Thanh Hóa, ngày 3/8, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Cụ thể, kể từ ngày 4/8, UBND tỉnh yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, các địa điểm tập trung đông người.

Tại các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở y tế, trường học, các cơ sở cung cấp dịch vụ, nơi công cộng, các cá nhân phải chấp hành và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Đối với các cơ sở lưu trú, ngoài việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch thì còn cần phải phối hợp với đội ngũ y tế hướng dẫn khách lưu trú thực hiện khai báo y tế theo qui định.

Cùng với đó, các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đến nơi tập trung đông người, hạn chế sử dụng các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao khi chưa thực sự cần thiết.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone, đảm bảo hoàn thành trước ngày 5/8 cho người dân.

Về công tác phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép, Bộ đội biên phòng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, cảng biển, cảng sông và thực hiện cách li trường hợp trái phép theo đúng qui định.

Đồng thời, các cơ quan liên quan phải phối hợp thành lập 4 trạm kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến quốc lộ tại Dốc Xây, Khe nước lạnh, Thạch Quảng, Bãi Trành để kiểm soát người và phương tiện giao thông ra, vào tỉnh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu phải nâng tối đa công suất xét nghiệm của tỉnh trong thời gian 14 ngày kể từ ngày 4/8 nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ phòng, chống dịch; đồng thời, rút ngắn thời gian công bố kết quả xét nghiệm cho các đối tượng liên quan.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 17 ca mắc Covid-19, 16 ca đã điều trị khỏi, 1 ca dương tính liên quan đến Đà Nẵng.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.