Thanh Hóa xây khu dân cư đô thị 58 ha ở Nghi Sơn

Khu dân cư đô thị tại phường Hải Hòa, phường Ninh Hải và xã Hải Nhân (thị xã Nghi Sơn) có qui mô khoảng 58 ha, dân số dự kiến khoảng 9.000 người.
Thanh Hóa xây khu dân cư đô thị 58 ha ở Nghi Sơn - Ảnh 1.

Thanh Hóa xây khu dân cư đô thị 58 ha ở Nghi Sơn. (Ảnh minh họa: truyenhinhthanhhoa.vn)

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt qui hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu dân cư đô thị tại phường Hải Hòa, phường Ninh Hải và xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp đường giao thông theo qui hoạch; phía Nam giáp : Khu dân cư hiện hữu; phía Đông giáp hành lang QL 1A; phía Tây giáp đường giao thông theo qui hoạch.

Tổng diện tích khu đất nghiên cứu khoảng 58 ha, qui mô dân số dự kiến khoảng 9.000 người. Dự án có tính chất là khu dân cư đô thị và bến xe đô thị với các chức năng chủ yếu như bến xe, khu công cộng dịch vụ, khu ở đô thị với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện hành.

Về qui hoạch sử dụng đất: Đất ở chia lô 11,2 ha (gồm 852 lô nhà ở liền kề, 58 lô biệt thự, 122 lô đất tái định cư); đất nhà ở xã hội 2,3 ha (gồm nhà ở xã hội 1,2,3); đất dịch vụ hỗn hợp 0,6 ha; đất dịch vụ thương mại diện tích 0,4 ha; đất cây xanh 4 ha; đất giáo dục 1,4 ha;...

Các khu chức năng chính của dự án bao gồm: Khu dân cư tái định cư, dân cư mới (nhà ở liên kế, nhà ở biệt thự...); các công trình hạ tầng xã hội (cây xanh, khu thể thao, nhà văn hóa phục vụ cho dân cư khu vực; công trình công cộng cấp đô thị; công trình hỗn hợp và bến xe,...

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND thị xã Nghi Sơn  tổ chức công bố rộng rãi nội dung qui hoạch chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày qui hoạch được phê duyệt.

Bên cạnh đó, UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức bàn giao hồ sơ qui hoạch (thành phần hồ sơ theo quy định hiện hành, hồ sơ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các hồ sơ, văn bản pháp lí khác có liên quan) cho Sở Xây dựng, địa phương, làm cơ sở để quản lí và tổ chức thực hiện theo qui hoạch được duyệt,...

chọn
'Giá bất động sản tăng cao cũng là tín hiệu tốt của nền kinh tế, quan trọng là tăng theo cách nào'
Đó là chia sẻ của bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng). Theo bà Hằng, tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sẽ có định nghĩa và quy định để kiểm soát đầu cơ, đồng thời sẽ có các công cụ để điều tiết thị trường bất động sản