Thanh sắt rơi từ công trình ở Hà Nội khiến 2 người thương vong: Nạn nhân kể lại giây phút sinh tử

“Mặc dù cô gái đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn bị thanh sắt rơi trúng làm tử vong, còn tôi may mắn thoát chết nhưng cũng bị cứa rách một số vết ở tay nên phải đi cấp cứu", ông C. bàng hoàng kể lại.

Liên quan đến vụ Thanh sắt rơi từ công trình ở Hà Nội khiến 2 người thương vong ở đường Lê Văn Lương (TP Hà Nội) tối 27/9.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nạn nhân tử vong là chị Dương Thị H. (30 tuổi, quê Bắc Ninh), người bị thương phải nhập viện là ông Nguyễn Hùng C. (SN 1956, ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

Chưa hết bàng hoàng sau sự việc ông C. nhớ lại, vào khoảng 18h ông đi xe máy đi trên đường Lê Văn Lương đến đoạn công trình xây dựng tòa nhà Trung tâm thương mại và văn phòng đoạn gần đầu cầu vượt Lê Văn Lương - Lạng Hạ thì bất ngờ thanh sắt rơi xuống trúng người

"Khi đó, tôi đi xe máy phía trước thì thấy có vật gì rơi xuống sau xe, quật mạnh làm tôi ngã ra đường không biết gì. Chỉ đến khi mọi người đỡ, đưa vào vệ đường tôi mới biết có thanh sắt rơi từ công trình xuống", ông C. nhớ lại.

Cũng theo ông C., do diễn biến sự việc xảy ra quá nhanh, khiến ông không kịp phản xạ. Lúc bị ngã, một số người đi đường đã đưa ông vào vệ đường, khi đó ông nhìn thấy cô gái đi phía sau bị thanh sắt rơi trúng, tử vong tại chỗ.

thanh sat roi tu cong trinh o ha noi khien 2 nguoi thuong vong nan nhan may man thoat chet ke lai
Hiện trường vụ thanh sắt rơi từ công trình khiến 2 người thương vong trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội).

“Mặc dù cô gái đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn bị thanh sắt rơi trúng làm tử vong, còn tôi may mắn thoát chết nhưng cũng bị cứa rách một số vết ở tay nên phải đi cấp cứu", ông C. nói thêm.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, rất nhiều người bị bất ngờ bởi một tiếng động lớn, khi nhìn ra thấy thanh sắt nằm dưới đường cùng sợ dây cáp thòng lõng theo.

Một người dân nhớ lại: "Khi tôi thấy tiếng động lớn ngoài đường, theo phản ứng tôi vội chạy ra thì thấy cô gái đi xe biển số Bắc Ninh có lẽ bị thanh sắt rơi vào đã tử vong tại chỗ.

Còn một người đàn ông bị thương được mọi người dìu vào và một vài chiếc xe máy đổ ra đường, nhiều mảnh vỡ tung tóe".

Ghi nhận vào thời điểm xảy ra sự việc, rất đông người dân hiếu kì đứng xung quanh theo dõi. Sự việc cũng làm ùn tắc đoạn đường Lê Văn Lương.

thanh sat roi tu cong trinh o ha noi khien 2 nguoi thuong vong nan nhan may man thoat chet ke lai
Theo các nhân chứng, thanh sắt rơi xuống từ tòa nhà đang thi công.

Ngay phía trên hiện trường là một tòa nhà đang thi công, tuy nhiên theo quan sát thì toà nhà này không có thiết bị lưới mắc che chắn an toàn.

Tấm biển giới thiệu về công trình này có thông tin tòa nhà gồm 2 tầng hầm, 16 tầng nối thuộc dự án Trung tâm Thương mại và Văn phòng cho thuê ở lô đất 4.6-LO đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Tòa nhà Trung tâm Thương mại và Văn phòng có các đơn vị chủ đầu tư, thi công, thiết kế, giám sát gồm: Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Sao Mai, Công ty Tư vấn Xây dựng công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC), Công ty CP Đầu tư và Xây dựng POLYTEC Việt Nam và Công ty Đầu tư và Phát triển Tây Hồ.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

thanh sat roi tu cong trinh o ha noi khien 2 nguoi thuong vong nan nhan may man thoat chet ke lai Thanh sắt rơi từ công trình ở Hà Nội khiến cô gái tử vong: 'Cần khởi tố vụ án, tránh việc nhờn luật?'

Liên quan đến vụ rơi thanh sắt tại công trình xây dựng khiến cô gái tử vong, luật sư kiến nghị khởi tố vụ án ...

thanh sat roi tu cong trinh o ha noi khien 2 nguoi thuong vong nan nhan may man thoat chet ke lai Toàn cảnh hiện trường vụ khung sắt công trình ở đường Lê Văn Lương đè chết cô gái trẻ

Khung sắt ở công trình đường Lê Văn Lương bất ngờ đổ xuống đường khiến 1 cô gái trẻ tử vong và 1 người khác ...

thanh sat roi tu cong trinh o ha noi khien 2 nguoi thuong vong nan nhan may man thoat chet ke lai Hà Nội: Cột sắt từ công trường rơi xuống đường, cô gái trẻ tử vong tại chỗ

Cột sắt từ công trường đang xây dựng bất ngờ rơi xuống trúng vào người đi xe máy khiến 2 người thương vong.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.