Thành viên Geleximco huy động gần 3.900 tỷ cho dự án Đồi Rồng tại Hải Phòng

Vạn Hương, thành viên Tập đoàn Geleximco vừa thông tin thêm một đợt phát hành gần 1.500 tỷ đồng trái phiếu, nâng tổng giá trị phát hành của công ty trong năm ngoái lên 3.900 tỷ đồng cho dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng tại Đồ Sơn, Hải Phòng.

 

CTCP Đầu tư và du lịch Vạn Hương, thành viên Tập đoàn Geleximco vừa thông tin về lô trái phiếu trị giá gần 1.500 tỷ đồng phát hành thành công cuối năm vừa qua. Cụ thể, công ty đã chào bán 14.996 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/tp.

Kỳ hạn của trái phiếu là 24 tháng, đáo hạn vào ngày 31/12/2023. Vạn Hương có quyền mua lại trái phiếu trước hạn sau 12 tháng kể từ ngày phát hành. Ngược lại, trái chủ có quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại một phần hoặc toàn bộ trước hạn các trái phiếu thuộc sở hữu tương tự thời gian trên.

Thống kê từ HNX, trong 4 tháng cuối năm 2021, Vạn Hương đã huy động thành công gần 3.900 tỷ đồng từ 5 đợt phát hành trái phiếu. 

Theo công bố của các đợt phát hành trước, toàn bộ số tiền thu về từ kênh trái phiếu được công ty đầu tư cho dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Tài sản đảm bảo là các dự án thành phần trong dự án Đồi Rồng.

Về Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Hai Phong) do Vạn Hương làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích 480 ha, chia thành 14 phân khu, bao gồm cổng chính theo biểu tượng hoa phượng của thành phố, giao thông trục chính, hồ nước mặn, hồ nước ngọt, shophouse, công viên vui chơi giải trí, sân golf, club house, đập daso, bãi biển công cộng khu IV, khách sạn 5 sao, đê kè biển, cây xanh cảnh quan, trường học và nhà cao tầng. 

Dự án được Tập đoàn Geleximco xúc tiến đầu tư và bắt đầu thi công từ tháng 12/2019, dự kiến hoàn thành trong 5 năm vào năm 2023, tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng.

Về phía Vạn Hương, công ty được thành lập vào ngày 14/1/2010, người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Ngọc Tuân. Lần cập nhật vốn điều lệ gần nhất của Vạn Hương vào tháng 6/2021, công ty đã tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng.

 

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.