Thấy công an xuất hiện, ‘cát tặc’ vứt ghe bỏ trốn

Khi thấy bóng dáng lực lượng công an, hai “cát tặc” đã vội vứt ghe rồi nhảy xuống nước bỏ trốn.
 
thay cong an xuat hien cat tac vut ghe bo tron Cảnh sát nổ súng bắt 'cát tặc' trên sông Tiền
thay cong an xuat hien cat tac vut ghe bo tron Tạm giữ 7 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai
thay cong an xuat hien cat tac vut ghe bo tron
Nhiều ghe hút cát trái phép hoạt động thường xuyên và công khai trên sông Đồng Nai. Ảnh: Xuyến Chi

Ngày 1/7, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, cơ quan này đang lập hồ sơ tạm giữ một chiếc ghe của “cát tặc” dùng để khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 19h ngày 28/6, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có một chiếc ghe đang hút cát trái phép trên khu vực rạch Ông Khôi (một nhánh sông Đồng Nai), đoạn chảy qua xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch nên Công an huyện Nhơn Trạch đã tổ chức lực lượng vây bắt.

thay cong an xuat hien cat tac vut ghe bo tron
Nhiều phương tiện hút cát bị lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ. Ảnh: Xuyến Chi

Tuy nhiên, khi phát hiện bóng dáng công an, hai “cát tặc” trên ghe đã nhảy xuống nước tẩu thoát, bỏ lại chiếc ghe cùng số lượng cát vừa hút được. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ chiếc ghe cùng một số máy móc dùng để hút cát trái phép.

Nhiều năm qua, tình trạng “cát tặc” ngang nhiên khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai vẫn diễn ra thường xuyên. Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (PC68) Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tuần tra và phát hiện, thu giữ một số phương tiện dùng để khai thác cát đang neo đậu tại khu vực xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch. Các phương tiện này sau đó đều đã bị tạm giữ để điều tra.

thay cong an xuat hien cat tac vut ghe bo tron Sẽ xóa được nạn 'cát tặc', phá rừng nếu địa phương quản lý tốt?
chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.