Thế vận hội Olympic trẻ 2018: Những điều thú vị từ Thế vận hội mùa hè Buenos Aires

Hôm nay 6/10, Thế vận hội Olympic mùa hè 2018 chính thức khai mạc tại Buenos Aires, Argentina và kết thúc vào ngày 18/10. Đây sẽ là Thế vận hội Mùa hè Thanh niên đầu tiên được tổ chức bên ngoài Châu Á (đầu tiên ở Nam và Tây bán cầu).
 

Vào tháng 9 năm 2011, IOC - Ủy ban Olympic thế giới đã nhận được 6 hồ sơ đệ trình đăng cai cho Thế vận hội mùa hè năm 2018. Và tới ngày 13/2/2014, IOC đã chọn Buenos Aires (Arghentina) là một trong ba thành phố ứng viên cho việc đăng cai Thế vận hội Mùa hè Thanh niên 2018. Vượt lên các ứng viên Medeliin, Colombia và Glasgow của Mỹ, Buenos Aires với 49 phiếu bầu đã trở thành chủ nhân của Thế vận hội Mùa hè Thanh niên 2018.

Tới 9/5, trước 150 ngày khi Thế vận hội mùa hè 2018 được khai mạc, các môn thể thao được công bố chính thức trên trang web của nước chủ nhà. Các vận động viên sẽ thi đấu 32 môn với 241 bộ huy chương.

Tham dự thế vận hội có 206 đội gồm các VĐV lứa tuổi từ 14-18 của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Kosovo và Nam Sudan là hai quốc gia lần đầu tiên tham dự Thế vận hội trẻ.

the van hoi olympic tre 2018 nhung dieu thu vi tu the van hoi mua he buenos aires
Summer Youth Olympic Games lần đầu được tổ chức tại Buenos Aires, Arghentina 2018

Tham gia kỳ Olympic này gồm các VĐV lứa tuổi từ 14-18 của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Ngọn đuốc Olympic đã đi qua 17 thành phố, với tổng chiều dài 14.000km trước khi qua thành phố Ushuaia nằm ở mũi phía Nam của Argentina - nơi vẫn được gọi với cái tên tận cùng của thế giới. Ngọn đuốc này đã sẵn sàng để được thắp sáng vào ngày khai mạc Thế vận hội Thanh niên mùa Hè 2018 (Olympic trẻ 2018).

the van hoi olympic tre 2018 nhung dieu thu vi tu the van hoi mua he buenos aires
Buenos_Aires_2018_Olympic_Torch - Ngọn đuốc của Thế vận hội Mùa hè 2018. Anhr: OTC 2018.

Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) có 23 thành viên, trong đó có 13 VĐV tranh tài ở 7 môn thi đấu, bao gồm: Cầu lông, thể dục dụng cụ, taekwondo, dancesport, cử tạ, bơi và điền kinh.

Theo ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tham dự Olympic trẻ 2018: TTVN đã tham gia 2 kỳ Olympic trẻ và giành được tổng cộng 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ; Tại Olympic trẻ Singapore 2010, VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn (khi đó 16 tuổi) đã giành được HCV cử tạ nam hạng 56kg. Cũng tại kỳ đại hội này, các VĐV trẻ nước ta còn giành được 1 HCB taekwondo, 1 HCĐ taekwondo và 1 HCĐ môn cầu lông.

Kỳ Olmypic trẻ lần thứ 2, tổ chức tại Nam Kinh (Trung Quốc) năm 2014, Nguyễn Thị Ánh Viên (khi đó 18 tuổi) đã giành được HCV nội dung bơi 200m hỗn hợp và lực sĩ trẻ Nguyễn Trần Anh Tuấn giành HCB ở môn cử tạ.

Mục tiêu của TTVN tại giải Olympic lần này là phấn đấu giành được HCV như 2 kỳ trước đây, thành tích giành huy chương hướng vào 3 môn: bơi, cử tạ và taekwondo.

Những gương mặt được kỳ vọng giành thành tích cao của TTVN là võ sĩ taekwondo Hồ Thị Kim Ngân, nam kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (HCB ASIAD 2018 bơi cự ly 1.500 m)… Dự kiến ngày 2/10, Đoàn TTVN sẽ lên đường sang Argentina tham dự Olympic trẻ 2018.

the van hoi olympic tre 2018 nhung dieu thu vi tu the van hoi mua he buenos aires

Ngày 2/10, đoàn Thể thao Việt Nam gồm 23 thành viên (1 trưởng đoàn, 4 cán bộ, 5 huấn luyện viên), do ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao làm trưởng đoàn đã chính thức lên đường tham dự Đại hội Olympic trẻ Argentina 2018. Theo Quyết định số 3432/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thành lập đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Olympic trẻ tại Argentina. Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ bao gồm 13 vận động viên tranh tài ở 7 môn Thể thao gồm: Taekwondo, Bơi, Cử tạ, Cầu Lông, Điền kinh, Thể dục dụng cụ, Dancesport.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã tham gia 2 kỳ Olympic trẻ và giành được tổng cộng 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Mục tiêu của đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ lần này là phấn đấu giành được Huy chương Vàng. Trong đó, tập trung vào các môn được được kỳ vọng như Bơi, Cử tạ, Taekwondo.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.