Thêm 10 người mắc Covid-19 khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhi 2 tuổi và ca thứ 34

Hôm nay 3/4, đã có thêm thêm 10 bệnh nhân được ra viện gồm: BN34, BN37, BN38, BN40, BN41, BN42, BN43, BN99, BN100, BN121.
Thêm 10 trường hợp mắc Covid-19 khỏi bệnh, trong đó có một bệnh nhi 2 tuổi - Ảnh 1.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tặng hoa cảm ơn tập thể các bác sĩ Khoa Truyền nhiễm, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Sức khỏe và Đời sống).

Sáng nay 3/4, tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận có 07 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm:

Bệnh nhân thứ 34 là nữ, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 9/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ba lần vào các ngày 27, 30/3 và 1/4.

Bệnh nhân thứ 37 là nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 11/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ba lần vào các ngày 27, 30/3 và 1/4.

Bệnh nhân thứ 38 là nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 10/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ba lần vào các ngày 27, 30/3 và 1/4.

Bệnh nhân thứ 40 là bé gái 2 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 10/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ba lần vào các ngày 27, 30/3 và 1/4.

Bệnh nhân thứ 41 là nam, 56 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 11/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ba lần vào các ngày 27, 30/3 và 1/4.

Bệnh nhân thứ 42 là nam 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 11/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ba lần vào các ngày 27, 30/3 và 1/4.

Bệnh nhân thứ 43 là nữ, 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 11/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ba lần vào các ngày 27, 30/3 và 1/4.

Cũng trong sáng nay, Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, cụ thể:

Bệnh nhân thứ 99 là nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 21/3. Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/3; lần 2 vào ngày 1/4 và âm tính lần 3 vào ngày 2/4.

Bệnh nhân thứ 100 là nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 21/3. Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 30/3; lần 2 vào ngày 31/3 và âm tính lần 3 vào ngày 1/4.

Bệnh nhân thứ 121 là nam, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 20/3. Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 30/3; lần 2 vào ngày 1/4 và âm tính lần 3 vào ngày 2/4.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách li và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.