Thi THPT quốc gia ở Bắc Giang: 'Dân' khối A than đề thi Văn khó, lo bị điểm thấp

Theo một số thí sinh tại Bắc Giang, đề thi Ngữ văn THPT quốc gia 2018 sáng nay có phần 'khoai' nhưng vẫn tự tin đạt từ điểm 6 trở nên. 
thi thpt quoc gia o bac giang dan khoi a than de thi van kho lo bi diem thap 26 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi môn Ngữ văn THPT quốc gia 2018
thi thpt quoc gia o bac giang dan khoi a than de thi van kho lo bi diem thap Gợi ý giải đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia 2018
thi thpt quoc gia o bac giang dan khoi a than de thi van kho lo bi diem thap Giáo viên dạy Văn: Đề Ngữ văn thi THPT quốc gia 2018 khá khó nhưng hay và có tính phân loại cao
thi thpt quoc gia o bac giang dan khoi a than de thi van kho lo bi diem thap Trường thi chuẩn bị cả xe lăn cho thí sinh bị đau chân đến làm bài thi môn Ngữ văn

Sáng nay (25/6), hơn 900.000 thí sinh trên cả nước đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 với bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút. Theo ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Hiệp Hòa số 3 (Bắc Giang), một số thí sinh cho rằng đề thi Ngữ văn năm nay có phần 'khoai' nhưng vẫn tự tin đạt từ điểm 6 trở nên.

thi thpt quoc gia o bac giang dan khoi a than de thi van kho lo bi diem thap
Nhiều thí sinh ở Trường THPT Hiệp Hòa 3 (Bắc Giang) cho rằng, đề thi tuy khó nhưng sẽ đạt trên điểm 6. Ảnh: Nguyễn Hằng.

Chia sẻ ý kiến của mình sau buổi thi, em Nguyễn Thị Hiền - Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hiệp Hoà số 3 cho biết: "Vì là dân khối A nên với em, được điểm cao ở đề thi này thì rất khó. Em nghĩ so với đề thi năm ngoái, đề năm nay có tính phân loại cao. Câu 2 (5 điểm) trong phần làm văn là câu khó nhất. Vì ta phải phân tích, liên hệ 2 tác phẩm là Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) và Hai đứa trẻ (Thạch Lam)".

Ngược lại với nhận định của em Hiền, thí sinh Nguyễn Thị Nguyệt Minh cho rằng, đề thi khá dễ. Nữ sinh này còn tự tin mình chắc chắn đạt trên 6 điểm. Về sứ mệnh của mỗi cá nhân, là học sinh cần học tập, tiếp thu những tiến bộ của nhân loại và không ngừng rèn luyện.

thi thpt quoc gia o bac giang dan khoi a than de thi van kho lo bi diem thap
Thí sinh ra khỏi phòng thi sau khi hết giờ làm bài. Ảnh: Đình Tuệ.

Còn theo thí sinh Nguyễn Thị Ánh Hồng, câu 2 điểm phần làm văn khá khó. Mỗi cá nhân trước hết phải đánh thức tiềm lực của bản thân, nhận ra điểm mạnh yếu của chính mình để góp phần phát triển đất nước. Theo thí sinh này, mỗi người là một mắt xích trong xã hội. Nếu chưa làm được gì lớn lao cho đất nước thì hãy là một con người tử tế và làm tốt việc của mình.

Nam sinh Nguyễn Đức Toàn thì nghĩ, chỉ có câu 2 điểm làm văn là khó. Câu 4 đọc hiểu hơi 'khoai' nhưng nhìn chung đề năm nay vừa sức.

Chia sẻ về đề thi Ngữ văn năm nay, Th.sĩ Nguyễn Hằng Nga - Tổ trưởng tổ Ngữ văn Trường THPT Hoài Đức B (Hà Nội) cho rằng, về cơ bản, đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia năm nay hay, tương đối khó và có tính phân loại cao. Đề thi sử dụng từ ngữ rất rõ ràng dễ hiểu ko đánh đố. Dự đoán sẽ có nhiều thí sinh đạt được điểm 6,5 - 7.

Vào buổi chiều nay (25/6), các thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm khách quan trong thời gian 90 phút, thời gian tính giờ làm bài từ 14h30 phút.

Sáng 26/6, các em sẽ làm tiếp bài thi tổ hợp KHTN (gồm các phân môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) theo hình thức trắc nghiệm trong tổng thời gian 150 phút. Bắt đầu tính giờ làm bài thi từ 7h35 phút. Buổi chiều, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút.

thi thpt quoc gia o bac giang dan khoi a than de thi van kho lo bi diem thap 26 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi môn Ngữ văn THPT quốc gia 2018

Thông tin từ Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 của Bộ GD&ĐT, trong buổi sáng 25/6 có 26 thí sinh bị đình chỉ ...

thi thpt quoc gia o bac giang dan khoi a than de thi van kho lo bi diem thap Giáo viên dạy Văn: Đề Ngữ văn thi THPT quốc gia 2018 khá khó nhưng hay và có tính phân loại cao

Theo Th.sĩ Nguyễn Hằng Nga, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Trường THPT Hoài Đức B (Hà Nội), đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia ...

thi thpt quoc gia o bac giang dan khoi a than de thi van kho lo bi diem thap Trường thi chuẩn bị cả xe lăn cho thí sinh bị đau chân đến làm bài thi môn Ngữ văn

Tại điểm thi Trường THPT Hoài Đức B, nhà trường đã chuẩn bị cả xe lăn cho một nam sinh bị đau chân để tới ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.