Giáo viên cấp 2: Đề thi Lịch sử THPT 2018 có 50% câu hỏi thuộc kiến thức bậc THCS nên không khó

Theo Th.sĩ Nguyễn Thị Cúc - Tổ Lịch sử, Trường THCS Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội), nhiều câu trong mã đề 301 môn Lịch sử THPT 2018 thuộc kiến thức cấp hai nên đề không khó.
giao vien cap 2 de thi lich su thpt 2018 co 50 cau hoi thuoc kien thuc bac thcs nen khong kho Tiếp tục rà soát điểm thi cao bất thường tại Sơn La trong đêm 20/7, công bố kết quả khi hoàn tất
giao vien cap 2 de thi lich su thpt 2018 co 50 cau hoi thuoc kien thuc bac thcs nen khong kho Một số em ở Sơn La có điểm thi cao bất thường: Thầy giáo chủ nhiệm lớp lên tiếng
giao vien cap 2 de thi lich su thpt 2018 co 50 cau hoi thuoc kien thuc bac thcs nen khong kho Sở GD&ĐT Hòa Bình nói gì về nghi vấn điểm thi THPT 2018 ở đây 'cao bất thường'?
giao vien cap 2 de thi lich su thpt 2018 co 50 cau hoi thuoc kien thuc bac thcs nen khong kho 'Nếu cần thiết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thể vào cuộc vụ điểm thi cao bất thường'

Theo thống kê từ Bộ GD&ĐT, căn cứ vào phổ điểm chính thức môn Lịch sử, toàn quốc ghi nhận có 11 em đạt điểm 10, hơn 83% bài thi chỉ đạt dưới điểm 5. Điều này làm chính những chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và lịch sử cảm thấy bất ngờ, lo lắng. Xem thêm Tại đây.

giao vien cap 2 de thi lich su thpt 2018 co 50 cau hoi thuoc kien thuc bac thcs nen khong kho
Phổ điểm thi THPT 2018 môn Lịch sử của cả nước do Bộ GD&ĐT công bố cho thấy, hơn 83% tổng số bài thi chỉ đạt điểm dưới 5. Ảnh: Bộ GD&ĐT.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, Th.sĩ Nguyễn Thị Cúc - Tổ Lịch sử, Trường THCS Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) lại chỉ ra một điều ngược lại và khá bất ngờ. Cô cho rằng nhiều câu trong đề thi môn Lịch sử THPT 2018 thuộc kiến thức cấp hai nên đề không khó. Mỗi mã đề thi có 40 câu trắc nghiệm, nhưng mã đề nào cũng có khoảng 50% số câu chỉ cần sử dụng SGK Lịch sử 8 và Lịch sử 9 là có thể làm được, đạt từ 5 - 6 điểm.

Sau đây là ví dụ về những câu trong mã đề 301.

Câu 1: “Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914), tư bản Pháp ở Việt Nam tập trung vào lĩnh vực nào?” (Đáp án là D: Khai thác mỏ.) SGK Lịch sử 8 viết: “Trong công nghiệp, trước hết thực dân Pháp tập trung vào khai thác than và kim loại”. (tr.138).

Câu 2: Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công... (Đáp án D: Chuyến bay vòng quanh Trái đất). Lịch sử 9 viết: “Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái đất” (tr. 4).

Câu 4: Đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Tây Âu trở thành (Đáp án D: Một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới). Lịch sử 9 viết: “Kết quả là từ những năm 70 của thế kỷ XX, cùng với Mĩ và Tây Âu, Nhật Bản đã trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới” (tr. 37).

Câu 5: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản của Việt Nam đầu năm 1930 quyết định thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là (Đáp án A: Đảng Cộng Sản Việt Nam) (Lịch sử 9, tr.70).

Câu 6: Kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam sau khi Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945) là (Đáp án A: phát xít Nhật). “Sau khi hất cẳng Pháp, Chính phủ Nhật hoàng tuyên bố sẽ giúp đỡ nền độc lập của các dân tộc Đông Dương. Nhưng sau một thời gian rất ngắn, bộ mặt giả nhân giả nghĩa của phát xít Nhật và bù nhìn tay sai đã bị bóc trần. Nhân dân ta ngày càng thêm căm thù Nhật và chán ghét bọn bù nhìn tay sai của chúng” (Lịch sử 9, tr. 89).

Câu 7: Một trong những mục tiêu của đường lối đổi mới ở Việt Nam được đề ra từ tháng 12/1986 là” (Đáp án C: Đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng). “Để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và đẩy cách mạng tiến lên, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới” (Lịch sử 9, tr. 174).

Câu 8: Theo thỏa thuận tại Hội nghị Pốtxđam (1945), quân đội Trung Hoa Dân quốc vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật từ...” (Đáp án B: Vĩ tuyến 16 trở ra Bắc) (Lịch sử 9, tr. 96).

Câu 10: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951) quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai ở Việt Nam với tên gọi (Đáp án B: Đảng Lao động Việt Nam). “Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam (Lịch sử 9, tr.114).

Câu 11: Vào giữa thế kỷ XIX, trước nguy cơ xâm lược của các nước tư bản phương Tây, triều đình nhà Nguyễn thực hiện chính sách nào? (Đáp án C: Bế quan tỏa cảng). “Đối với các nước phương Tây, nhà Nguyễn khước từ mọi tiếp xúc. Điều này càng thúc đẩy nước Pháp chuẩn bị việc xâm lược nước ta” (Lịch sử 7, tr.136). Chính sách “Bế quan tỏa cảng” là thuật ngữ rất phổ biến khi nói về ngoại giao thời Nguyễn.

Câu 12: “Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã...” (Đáp án C: đưa nhân dân Nga lên làm chủ vận mệnh của mình). “Lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng đã đưa những người lao động lên nắm chính quyền” (Lịch sử 8. tr. 82).

giao vien cap 2 de thi lich su thpt 2018 co 50 cau hoi thuoc kien thuc bac thcs nen khong kho
Thí sinh tới điểm thi làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ.

Câu 13: Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng, vì đây là nơi...”. (Đáp án B: địa hình thuận lợi để phát triển lực lượng). Căn cứ vào kiến thức địa lý Việt Nam và lịch sử Việt Nam trung đại, nhất là các cuộc khởi nghĩa vũ trang cuối thế kỷ XIX, học sinh hoàn toàn biết địa bàn rừng núi rất thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ địa và phát triển lực lượng.

Câu 14: Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Liên Xô và Mỹ cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (12/1989) là” (Đáp án B: sự suy giảm thế mạnh của cả hai nước trên nhiều mặt). “Các cường quốc (Liên Xô và Mỹ) đã chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản xuất các loại vũ khí hủy diệt, xây dựng hàng nghìn căn cứ quân sự” (Lịch sử 9. tr. 6), nên “Sau bốn thập niên chạy đua vũ trang quá tốn kém, cuối tháng 12 -1989 Tổng thống Mỹ Bu-sơ (cha) và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gooc-Ba-Chốp đã cùng nhau tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh” (Lịch sử 9, tr. 47).

Câu 15: Thành công của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội (1946) ở Việt Nam chứng tỏ. (Đáp án C: nhân dân có tinh thần đoàn kết và ý thức làm chủ đất nước). “333 đại biểu khắp Bắc - Trung – Nam tượng trưng cho khối đại đoàn kết toàn dân, được bầu vào Quốc hội” (Lịch sử 9, tr. 98).

Câu 16: Điểm khác của khởi nghĩa Yên thế (1884 – 1913) so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương (1885 – 1896) là về. (Đáp án C: xuất thân của người lãnh đạo). Trong Lịch sử 8 có câu hỏi: “Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?” (tr. 133). Một trong những điểm khác biệt đó là về người lãnh đạo.

Câu 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) kết thúc đã... (Đáp án C: tạo ra những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới) (Lịch sử 8. tr.108). Đó là một câu chốt ở cuối bài.

Câu 19: Chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh (đầu thế kỷ XX) không có nội dung nào dưới đây?

A. Đề cao cải cách, duy tân nhằm nâng cao dân trí và dân quyền.

B. Đánh đuổi giặc Pháp, thành lập Cộng hòa Dân quốc Việt Nam.

C. Chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh, phát triển kinh tế.

D. Dựa vào Pháp đánh đổ ngôi vua và chế độ phong kiến lạc hậu.

“Gần giống như phong trào Đông Kinh nghĩa thục ở Bắc Kì, hình thức hoạt động của phong trào Duy tân rất phong phú: mở trường, diễn thuyết về các đề tài sinh hoạt xã hội, tình hình thế giới, tuyên truyền đả phá các hủ tục phong kiến lạc hậu, đua nhau cắt tóc, mặc áo ngắn, đả kích quan lại xấu, cổ động việc mở mang công, thương nghiệp…”(Lịch sử 8, tr.145). Bằng phương pháp loại trừ, học sinh dễ dàng chọn được đáp án là B.

giao vien cap 2 de thi lich su thpt 2018 co 50 cau hoi thuoc kien thuc bac thcs nen khong kho
Kỳ thi THPT quốc gia 2018 diễn ra từ ngày 25 - 27/6. Ảnh: Đình Tuệ.

Câu 20: Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam, Mĩ và chính quyền Sài Gòn không thực hiện biện pháp nào dưới đây?

A. Triển khai hoạt động chống phá Miền Bắc.

B. Tiến hành các cuộc hành quân càn quét.

C. Mở những cuộc hành quân “tìm diệt”.

D. Tiến hành dồn dân lập “ấp chiến lược”.

“Được sự hỗ trợ chiến đấu và chỉ huy bằng hệ thống cố vấn của Mĩ, quân đội Sài Gòn mở những cuộc hành quân càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiến hành hoạt động gom dân, lập “ấp chiến lược”, đẩy lực lượngcách mạng ra khỏi các ấp, tách dân khỏi cách mạng, tiến tới nắm dân, “bình định” miền Nam… Mĩ và chính quyền Sài Gòn còn tiến hành hoạt động phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới, vùng biển nhằm ngăn chặn sự xâm nhập từ ngoài vào miền Nam” (Lịch sử 9, tr. 139). Bằng phương pháp loại trừ học sinh dễ dàng chọn phương án đúng là C.

Câu 21: Cách mạng tháng Tám năm 1945 và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở Việt Nam có điểm chung là (A. xóa bỏ tình trạng chia cắt đất nước).

Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, Pháp chia Việt Nam thành ba kỳ với ba chế độ chính trị khác nhau (Lịch sử 8, tr. 137). Cách mạng tháng Tám thành công, đã xóa bỏ tình trạng chia cắt, lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thống nhất và độc lập.

Thời kỳ 1954 - 1975: Mĩ chia cắt đất nước ta, nhân dân Việt Nam đấu tranh thống nhất đất nước: “hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước (Lịch sử 9, tr. 164).

Câu 23: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam có điểm gì khác so với Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương? (C: Đánh giá đúng khả năng chống đế quốc của giai cấp bóc lột).

Cương lĩnh chính trị đầu tiên tập hợp lực lượng toàn dân tộc, kể cả tư sản dân tộc và trung tiểu địa chủ (tức giai cấp bóc lột). Luận cương chính trị tháng 10/1930 chỉ chủ trương tập hợp công nhân và nông dân. Hạn chế của Luận cương là “chưa đánh giá đúng vai trò của các lực lượng cách mạng”. Học sinh dễ dàng thấy điểm khác nhau giữa Cương lĩnh và Luận cương.

Câu 30: Phong trào “vô sản hóa” do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát động và thực hiện là” (Đáp án A: phương thức tự rèn luyện của những chiến sĩ cách mạng tiền bối). Lịch sử 9 ghi rõ: “Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có chủ trương “vô sản hóa” – đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cùng sống và lao động với công nhân để tự rèn luyện, đồng thời truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tổ chức lãnh đạo công nhân đấu tranh” (tr. 64).

Câu 32: Cuộc Chiến tranh lạnh do Mỹ phát động chống Liên Xô là cuộc chiến (A: không tiếng súng nhưng đặt thế giới trong tình trạng căng thẳng). “Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô”, đặt “thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng” (Lịch sử 9, tr.46).

Qua tìm hiểu sơ bộ có thể thấy rõ, chỉ cần sử dụng kiến thức ở bậc học thấp hơn, vẫn có thể làm được hơn 50% số câu của đề thi THPT quốc gia môn Lịch sử. Với chương trình đồng tâm (lặp lại nhưng mở rộng hơn, sâu hơn ở THPT), lẽ tự nhiên học sinh THPT càng dễ dàng hơn khi làm các câu hỏi như vậy. Điều đó chứng tỏ rằng đề thi không khó.

giao vien cap 2 de thi lich su thpt 2018 co 50 cau hoi thuoc kien thuc bac thcs nen khong kho Tiếp tục rà soát điểm thi cao bất thường tại Sơn La trong đêm 20/7, công bố kết quả khi hoàn tất

Lãnh đạo đoàn công tác của Bộ GD&ĐT vừa cho biết, sẽ tiếp tục tiến hành rà soát điểm thi THPT quốc gia 2018 cao ...

giao vien cap 2 de thi lich su thpt 2018 co 50 cau hoi thuoc kien thuc bac thcs nen khong kho Một số em ở Sơn La có điểm thi cao bất thường: Thầy giáo chủ nhiệm lớp lên tiếng

Trường THPT chuyên Sơn La vừa thông tin về việc, một số thí sinh tại đây có điểm thi THPT quốc gia 2018 cao bất ...

giao vien cap 2 de thi lich su thpt 2018 co 50 cau hoi thuoc kien thuc bac thcs nen khong kho Sở GD&ĐT Hòa Bình nói gì về nghi vấn điểm thi THPT 2018 ở đây 'cao bất thường'?

Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình vừa xác nhận, đã báo cáo với lãnh đạo Bộ GD&ĐT về thông tin trên mạng cho rằng điểm ...

giao vien cap 2 de thi lich su thpt 2018 co 50 cau hoi thuoc kien thuc bac thcs nen khong kho 'Nếu cần thiết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thể vào cuộc vụ điểm thi cao bất thường'

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, việc phát hiện tiêu cực trong chấm thi THPT dẫn đến điểm cao ...

giao vien cap 2 de thi lich su thpt 2018 co 50 cau hoi thuoc kien thuc bac thcs nen khong kho Đơn vị được Bộ cử đến phối hợp coi thi ở Lạng Sơn nói về nghi vấn điểm thi cao bất thường

Là một trong các đơn vị cử cán bộ đến Lạng Sơn phối hợp coi thi THPT 2018, Học viện Báo chí & Tuyên truyền ...

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.