Một số em ở Sơn La có điểm thi cao bất thường: Thầy giáo chủ nhiệm lớp lên tiếng

Trường THPT chuyên Sơn La vừa thông tin về việc, một số thí sinh tại đây có điểm thi THPT quốc gia 2018 cao bất thường nhất là ở các môn tự nhiên dù các em học ban xã hội.
mot so em o son la co diem thi cao bat thuong thay giao chu nhiem lop len tieng Sở GD&ĐT Hòa Bình nói gì về nghi vấn điểm thi THPT 2018 ở đây 'cao bất thường'?
mot so em o son la co diem thi cao bat thuong thay giao chu nhiem lop len tieng 'Nếu cần thiết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thể vào cuộc vụ điểm thi cao bất thường'
mot so em o son la co diem thi cao bat thuong thay giao chu nhiem lop len tieng Bộ GD&ĐT đang chấm thẩm định bài thi THPT ở Sơn La ngay trong đêm 19/7
mot so em o son la co diem thi cao bat thuong thay giao chu nhiem lop len tieng Đơn vị được Bộ cử đến phối hợp coi thi ở Lạng Sơn nói về nghi vấn điểm thi cao bất thường

Thông tin về việc một số em thí sinh ở Sơn La tuy học chuyên ban xã hội nhưng có điểm thi các môn tự nhiên cao vượt trội, thậm chí có em thi thử chỉ đạt 1,25 điểm nhưng thi thật đạt 10 điểm đang khiến dư luận nghi vấn điểm thi có dấu hiệu bất thường.

Trao đổi về vấn đề này sáng 20/7, đại diện Trường THPT chuyên Sơn La đã cung cấp một số thông tin về việc học sinh khối chuyên Khoa học Xã hội có điểm cao vượt trội ở môn tự nhiên.

mot so em o son la co diem thi cao bat thuong thay giao chu nhiem lop len tieng
Trường THPT chuyên Sơn La. Ảnh: Nhật Cường.

Cụ thể em B.N có điểm Toán và Tiếng Anh 9,8 điểm; em N.D có điểm Toán 9,6 điểm; Tiếng Anh: 10 điểm. Ngoài ra, em N.D còn có điểm Lịch sử đạt 10 điểm, dư luận cho rằng đây là điều khó tin.

Tuy nhiên, theo đại diện nhà trường thì cho rằng đó là kết quả thi của các em, nhà trường không có ý kiến bình luận gì. Trước đó, tại nhà trường vẫn có trường hợp học sinh khối chuyên Văn nhưng đạt điểm cao ở khối A và hoàn toàn ngược lại.

Năm 2017, có học sinh Trần Thu H. lớp chuyên Vật lí nhưng đạt danh hiệu thủ khoa khối B cả nước. Nhà trường cho biết, N.D điểm trung bình cả năm là 8,1 điểm, em B.N trung bình cả năm là 7,8 điểm.

Trước điểm thi thử và thi thật của học sinh có sự chênh lệch, đại diện lãnh đạo nhà trường cho hay:

"Năm nay trường dự định tổ chức thi thử 3 lần nhưng cuối cùng chỉ tổ chức thi thử một lần. Do đó, nhiều em chưa biết cách làm bài như tô sai mã đề, tô vào ô trắc nghiệm bằng bút mực.

Ngay sau đó, nhà trường chấm thi lại bằng máy, dù nhiều em bị 0 điểm nhưng nhà trường không chỉ đạo chấm thi lại bằng tay để các em có thể rút kinh nghiệm. Đề thi thử của nhà trường bám sát đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT. Nhưng nhìn chung, điểm thi thử tại trường phần lớn đều thấp".

Ngoài ra, đại diện nhà trường cũng thông tin về trường hợp em B.N thi thử đạt 1,2 nhưng thi thật được 9,8 điểm môn Tiếng Anh. Theo phiếu đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học, em D không có tổ hợp nào sử dụng môn Tiếng Anh. Năm nay B.N đăng ký vào khối Văn, Lịch sử, Địa lý và Toán, Ngữ văn, Lịch sử.

Thầy Lò Thanh Sơn – Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Văn, nơi em N.D theo học cho hay, năm nay D thi vào ngành Nghiệp vụ Cảnh sát, tổ hợp khối C03 là Toán, Ngữ văn, Lịch sử. Lớp của thầy Sơn có hơn 10 bạn đạt 25 điểm trở lên thuộc tất cả các khối. Phần lớn học sinh đăng ký vào các trường như Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng hay Học viện An ninh...

mot so em o son la co diem thi cao bat thuong thay giao chu nhiem lop len tieng
Thầy giáo Lò Thanh Sơn – Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Văn Trường THPT chuyên Sơn La. Ảnh: Nhật Cường.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của các em. Tôi cũng mong mỏi Bộ GD&ĐT làm rõ vấn đề điểm số ở Sơn La để không ảnh hưởng đến học sinh, không gây áp lực cho các em. Định hướng lựa chọn nghề nghiệp và các môn học được thi, khi lựa chọn thì có nhiều các thầy cô ôn luyện và lựa chọn ôn luyện ở nhà mời gia sư hay chuyên gia do điều kiện từng gia đình.

Các em thi thử giữa tháng 3, cách thời gian thi thật khá lâu (cuối tháng 6), vì vậy, nếu đầu tư chú trọng vào các môn điểm số sẽ cao lên. Tổ công tác của Bộ GD&ĐT đang lên làm việc ở Sơn La từ hôm qua nên tôi mong tổ công tác sẽ sớm làm sáng tỏ mọi việc, để các em không bị hoang mang như những ngày vừa qua", thầy Sơn chia sẻ thêm.

Được biết, phối hợp với Sở GD&ĐT Sơn La trong công tác coi thi THPT quốc gia năm 2018 là Trường Đại học Thủ đô. Ngay trong chiều 19/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Mai Văn Trinh dẫn đầu đã có mặt tại Sơn La để rà soát, chấm thẩm định các bài thi tại địa phương này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

mot so em o son la co diem thi cao bat thuong thay giao chu nhiem lop len tieng Sở GD&ĐT Hòa Bình nói gì về nghi vấn điểm thi THPT 2018 ở đây 'cao bất thường'?

Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình vừa xác nhận, đã báo cáo với lãnh đạo Bộ GD&ĐT về thông tin trên mạng cho rằng điểm ...

mot so em o son la co diem thi cao bat thuong thay giao chu nhiem lop len tieng 'Nếu cần thiết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thể vào cuộc vụ điểm thi cao bất thường'

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, việc phát hiện tiêu cực trong chấm thi THPT dẫn đến điểm cao ...

mot so em o son la co diem thi cao bat thuong thay giao chu nhiem lop len tieng Bộ GD&ĐT đang chấm thẩm định bài thi THPT ở Sơn La ngay trong đêm 19/7

Ngay trong đêm 19/7, trụ sở của Sở GD&ĐT Sơn La vẫn sáng đèn và có cán bộ Công an trực ở cổng để đoàn ...

mot so em o son la co diem thi cao bat thuong thay giao chu nhiem lop len tieng Đơn vị được Bộ cử đến phối hợp coi thi ở Lạng Sơn nói về nghi vấn điểm thi cao bất thường

Là một trong các đơn vị cử cán bộ đến Lạng Sơn phối hợp coi thi THPT 2018, Học viện Báo chí & Tuyên truyền ...

mot so em o son la co diem thi cao bat thuong thay giao chu nhiem lop len tieng 35 trường hợp điểm cao bất thường ở Lạng Sơn đều là thí sinh tự do, có người là công an nghĩa vụ

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Lạng Sơn, năm nay có khoảng 100 thí sinh là chiến sĩ ...

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030
Nam Định được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng. Cùng điểm qua những thông tin nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.