35 trường hợp điểm cao bất thường ở Lạng Sơn đều là thí sinh tự do, có người là công an nghĩa vụ

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Lạng Sơn, năm nay có khoảng 100 thí sinh là chiến sĩ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tham gia thi.
35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu thông tin một số thí sinh ở Sơn La có điểm thi cao bất thường
35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu 4 gợi ý để tăng cơ hội trúng tuyển vào các ngành của Học viện Tài chính năm 2018
35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu Những phát hiện 'bất thường' về phổ điểm thi THPT quốc gia ở Sơn La
35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu 'Để cấp dưới vô tư sửa bài thi quốc gia, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang không thể né trách nhiệm'
35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu Người nhờ ông Vũ Trọng Lương sửa điểm thi có thể bị xử lý ra sao?

Thông tin về việc hàng trăm thí sinh ở Hà Giang bị sửa điểm thi THPT quốc gia 2018 cao gấp 9 lần điểm thật khiến cho dư luận xã hội vô cùng quan tâm.

Không chỉ vậy, những giờ qua trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền những hình ảnh được cho là có 35 thí sinh đạt điểm cao bất thường trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Lạng Sơn.

35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu
Hiện tại, Sở GD&ĐT Lạng Sơn đang vào cuộc rà soát lại toàn bộ quy trình coi thi, chấm thi THPT quốc gia 2018 của mình. Ảnh: CTV.

Trao đổi với chúng tôi chiều 18/7, ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Sau khi nắm bắt được thông tin từ vụ việc ở Hà Giang, kể cả những thông tin như trên mạng xã hội đưa, trong sáng nay chúng tôi đã chỉ đạo Sở GD&ĐT tỉnh và các đơn vị liên quan vào cuộc rà soát lại toàn bộ quá tình thi cử, chấm thi để xem có vấn đề gì bất thường, có đúng quy định hay không.

Báo cáo nhanh từ Sở GD&ĐT tỉnh cho thấy, hình ảnh trên mạng là danh sách của 35 em thí sinh có mức điểm có vẻ như bất thường. Đấy là điểm của một nhóm các đồng chí công an đang đi nghĩa vụ giờ thi để tiếp tục học thêm. Trước mắt, Sở GD&ĐT tỉnh cần kiểm tra 35 trường hợp đó bằng các biện pháp cần thiết.

Có thể kiểm tra bằng cách, các bài trắc nghiệm phải qua thao tác quét rồi gửi về Bộ GD&ĐT nên phải đối chiếu các bài thi gốc với các bài đã quét đó xem có gì khác biệt nhau. Thứ hai, phải xem lại toàn bộ quá trình chấm thi xem có chênh lệch gì khác thường về điểm số hay không? Tôi sẽ trực tiếp xem kết quả đối chiếu bài thi của 35 thí sinh đó xem có vấn đề gì không".

Cũng theo vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông cũng rất mong muốn quá trình rà soát này sớm hoàn tất để trong 1 - 2 ngày tới để thông tin chính thức với công chúng.

Không được để tình trạng kéo dài dẫn tới tâm lý hoang mang trong dư luận, nhất là các phụ huynh và thí sinh tham gia thi. Dù kết quả có phát hiện sai sót hay không cũng sẽ công khai thông tin tới cộng đồng.

Chậm nhất có thể tới ngày 20/7, Sở GD&ĐT sẽ phải hoàn thành quá trình rà soát đó để báo cáo Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương vào cuộc rà soát kĩ..

"Tuy nhóm 35 thí sinh này có điểm hơi cao, nhưng các em này cũng tổ chức ôn thi tập trung, quyết tâm học hành vì cũng mất 3 năm để đi nghĩa vụ, giờ muốn đi học tiếp nên quyết tâm thi. Dù sao thì tất cả vẫn cần phải kiểm tra lại cho kĩ lưỡng thì mới có căn cứ khẳng định tiếp được", ông Hồ Tiến Thiệu thông tin thêm.

35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu
Ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Còn theo ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, danh sách 35 thí sinh có điểm cao bất thường được đăng tải trên mạng xã hội đều là các thí sinh tự do.

Các thí sinh này được bố trí phòng thi riêng tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An. Năm nay, có khoảng 100 chiến sĩ thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động tham gia thi tại điểm thi này.

Vị này cũng cho biết, tất cả các quy trình đều theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, có sự giám sát của thanh tra Bộ và thanh tra tỉnh. Sau khi chấm thi đều niêm phong cửa và sau đó đều kiểm soát chặt chẽ.

Được biết, tổng số thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn khoảng 9.000 em. Phổ điểm thi THPT của tỉnh Lạng Sơn năm nay nhiều môn thấp hơn phổ điểm thi của toàn quốc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu thông tin một số thí sinh ở Sơn La có điểm thi cao bất thường

Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ đã nắm bắt và đang nghiên cứu những thông tin cho ...

35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu 4 gợi ý để tăng cơ hội trúng tuyển vào các ngành của Học viện Tài chính năm 2018

TS Nguyễn Đào Tùng - Trưởng Ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính vừa đưa ra một số gợi ý để tăng cơ ...

35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu Những phát hiện 'bất thường' về phổ điểm thi THPT quốc gia ở Sơn La

Từ phân tích dữ liệu điểm thi THPT Quốc gia 2018 của tỉnh Sơn La so với cả nước, GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan ...

35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu 'Để cấp dưới vô tư sửa bài thi quốc gia, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang không thể né trách nhiệm'

Theo PGS.TS Bùi Thị An, cần phải làm rõ trách nhiệm của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang khi để cấp dưới của mình vô ...

35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu Người nhờ ông Vũ Trọng Lương sửa điểm thi có thể bị xử lý ra sao?

"Nếu chứng minh được có người 'mua điểm' để chạy vào "trường tốp" thì người đưa tiền sẽ bị coi là đưa hối lộ, còn ...

35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu Điểm thi chênh 9 lần ở Hà Giang: 'Bộ GD&ĐT rất dũng cảm khi công bố con số khủng khiếp'

Có giáo viên cho rằng, việc Bộ GD&ĐT công bố con số bài thi bị chấm vênh so với điểm thực tới 9 lần là ...

35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu Sai phạm chấm thi THPT ở Hà Giang: Kế sách nào để hạn chế tiêu cực khi chấm ở địa phương?

Bộ GD&ĐT đã xác nhận có sai phạm trong quá trình chấm thi THPT 2018 tại Hà Giang. Vậy kế sách nào để hạn chế ...

35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu Nếu kết luận có tiêu cực về điểm thi THPT 2018 ở Hà Giang, học sinh có phải thi lại?

Câu chuyện điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang cao bất thường đang là câu chuyện đang được nhiều người quan tâm và ...

35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu 13 điểm vẫn có cơ hội đỗ Học viện Nông nghiệp, thực tập nước ngoài lương 250 triệu đồng/năm

Theo đại diện Học viện Nông nghiệp Việt Nam, sinh viên học tại trường nếu đủ điều kiện có thể được đi thực tập ở ...

35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu Thí sinh đạt 20,5 điểm khối A nhưng nhà nghèo thì nên học đại học hay học nghề để có thu nhập?

Có thí sinh đặt câu hỏi, do hoàn cảnh khó khăn nên dù được 20,5 điểm khối A nhưng vẫn băn khoăn giữa học đại ...

35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu Lời khuyên của Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH cho thí sinh thay đổi nguyện vọng để có khả năng trúng tuyển

Sáng 15/7, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Thị Kim Phụng đã có những lời khuyên dành cho các em thí sinh trước ...

35 truong hop diem cao bat thuong o lang son deu la thi sinh tu do 1 nguoi la cong an nghia vu Gần 100 trường đại học, cao đẳng tư vấn xét tuyển năm 2018 tại ĐH Bách khoa Hà Nội

Sáng nay (15/7), Ngày hội tư vấn xét tuyển năm 2018 đang được diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với sự ...

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.