Vụ sai phạm điểm thi Hòa Bình: Thầy giáo bị bắt được đánh giá là giỏi chuyên môn tin học

Theo đó, cả hai nghi can trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình đều từng là giáo viên dạy Tin học. Ông Nguyễn Khắc Tuấn trước khi bị bắt còn đang học thạc sĩ.
nghi can vu gian lan diem thi o hoa binh ca 2 tung la giao vien tin hoc 1 nguoi dang hoc thac si Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình từng khẳng định kì thi không sai phạm vì 'tin tưởng anh em'
nghi can vu gian lan diem thi o hoa binh ca 2 tung la giao vien tin hoc 1 nguoi dang hoc thac si Giám đốc Sở Giáo dục Hòa Bình xin lỗi phụ huynh, học sinh và thầy cô về vụ sai phạm chấm thi
nghi can vu gian lan diem thi o hoa binh ca 2 tung la giao vien tin hoc 1 nguoi dang hoc thac si 'Sai phạm điểm thi ở Hòa Bình rất nghiêm trọng, thậm chí tinh vi hơn cả Sơn La và Hà Giang'
nghi can vu gian lan diem thi o hoa binh ca 2 tung la giao vien tin hoc 1 nguoi dang hoc thac si Trước khi Bộ về chấm thẩm định, Chủ tịch tỉnh Hòa Bình nhận được đơn tố điểm thi bất thường

Ngày 3/8/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 đối tượng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự.

Theo đó, hai người bị khởi tố gồm: Ông Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979) - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Ông Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1981) - Chuyên viên Phòng khảo thí Sở GD&ĐT Hòa Bình.

nghi can vu gian lan diem thi o hoa binh ca 2 tung la giao vien tin hoc 1 nguoi dang hoc thac si
Chiều 3/8, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Khắc Tuấn tại Sở GD&ĐT Hòa Bình (khu vực đánh dấu đỏ trên tầng hai). Ảnh: Đình Tuệ.

Sự việc này đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận xã hội khi liên tiếp các vụ sai phạm về điểm thi vị phanh phui thời gian qua.

Cả hai đều từng là giáo viên Tin học

Trao đổi với chúng tôi trong sáng nay (5/8), đại diện Ban Giám hiệu Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT huyện Lạc Thủy cho biết, ông cảm thấy vô cùng bất ngờ và buồn khi nghe thông tin có một cán bộ cấp dưới của mình có dấu hiệu vi phạm quy chế thi đến mức bị cơ quan Công an tạm giam.

Hiệu trưởng nhà trường cho hay: "Ông Đỗ Mạnh Tuấn về nhận nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng và công tác tại trường đã hai năm nay. Là một người giỏi chuyên môn về Tin học, thái độ làm việc trách nhiệm và chưa từng vi phạm kỷ luật gì. Trong hai năm này, ông Tuấn đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Chúng tôi cảm thấy rất tiếc và buồn khi sự việc lần này lại liên quan đến ông Tuấn vì đây là một cán bộ có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ tốt".

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, trước đây ông Đỗ Mạnh Tuấn tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và từng là giáo viên giảng dạy môn Tin học. Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, ông Tuấn tham gia công tác thi là do sự phân công của lãnh đạo Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Được biết, ông Đỗ Mạnh Tuấn đã lập gia đình riêng có vợ và hai con nhỏ. Nhà ở cách xa trường dạy khoảng 5km. Bố đẻ của ông Tuấn trước đây cũng là một cán bộ trong ngành giáo dục huyện Lạc Thủy.

Một người đang chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ

nghi can vu gian lan diem thi o hoa binh ca 2 tung la giao vien tin hoc 1 nguoi dang hoc thac si
Đỗ Mạnh Tuấn (bìa phải) và Nguyễn Khắc Tuấn (bìa trái). Ảnh: Bộ Công an.

Người thứ hai bị cơ quan Công an tạm giam là ông Nguyễn Khắc Tuấn - Địa chỉ cư trú tại tổ 21, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Khắc Tuấn là chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hòa Bình).

Theo phân công, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, ông Nguyễn Khắc Tuấn là Ủy viên Tổ chấm thi trắc nghiệm thuộc Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình. Được biết, ông Tuấn có địa chỉ cư trú tại TP Hòa Bình nhưng hiện vợ con và người thân đang sinh sống tại Phố Vó, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn, Hòa Bình).

Theo bà N.T.H. - mẹ đẻ của bị can Nguyễn Khắc Tuấn, trước đây con trai mình từng làm nhân viên cho một công ty về bảo hiểm. Sau đó, Tuấn đi học ngành Tin học rồi về làm giáo viên Tin học tại Trường THPT Cộng Hòa tại địa bàn xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn, Hòa Bình). Vì thế, ông Tuấn vẫn được nhiều người gọi là thầy 'Tuấn Vó' hoặc thầy 'Tuấn Tin'.

Cũng theo bà H, trước khi bị Công an bắt tạm giam, ông Nguyễn Khắc Tuấn học lên hệ cao học và đang chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ của mình.

Trước đó, ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cũng đã lên tiếng xin lỗi các bậc phụ huynh, các thầy cô và các em học sinh về sự việc này. Ông cũng xin nhận trách nhiệm trong công tác quản lý của mình và chờ kết luận từ phía cơ quan điều tra để thực hiện các bước chỉ đạo xử lý tiếp theo đúng với quy định của pháp luật. Xem chi tiết Tại đây.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), sai phạm điểm thi ở Hòa Bình còn nghiêm trọng, tinh vi hơn ở Hà Giang, Sơn La. Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật. Xem thêm Tại đây.

nghi can vu gian lan diem thi o hoa binh ca 2 tung la giao vien tin hoc 1 nguoi dang hoc thac si Vụ sai phạm điểm thi ở Hòa Bình: Cận cảnh công an khám nơi ở như bỏ hoang của Phó Hiệu trưởng bị khởi tố

Theo người dân tại nơi ông Đỗ Mạnh Tuấn hay lui tới - người có liên quan đến sai phạm điểm thi ở Hòa Bình, ...

nghi can vu gian lan diem thi o hoa binh ca 2 tung la giao vien tin hoc 1 nguoi dang hoc thac si Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình từng khẳng định kì thi không sai phạm vì 'tin tưởng anh em'

Ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình đã giải thích lý do tại sao khi ông từng khẳng định điểm thi ...

nghi can vu gian lan diem thi o hoa binh ca 2 tung la giao vien tin hoc 1 nguoi dang hoc thac si Giám đốc Sở Giáo dục Hòa Bình xin lỗi phụ huynh, học sinh và thầy cô về vụ sai phạm chấm thi

Chiều 3/8, Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình đã lên tiếng xin lỗi các thầy cô, phụ huynh, học sinh về việc để xảy ra ...

nghi can vu gian lan diem thi o hoa binh ca 2 tung la giao vien tin hoc 1 nguoi dang hoc thac si 'Sai phạm điểm thi ở Hòa Bình rất nghiêm trọng, thậm chí tinh vi hơn cả Sơn La và Hà Giang'

Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), sai phạm điểm thi THPT 2018 tại Hòa Bình còn ...

nghi can vu gian lan diem thi o hoa binh ca 2 tung la giao vien tin hoc 1 nguoi dang hoc thac si Trước khi Bộ về chấm thẩm định, Chủ tịch tỉnh Hòa Bình nhận được đơn tố điểm thi bất thường

Ông Bùi Văn Cửu - Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT 2018 tỉnh Hòa Bình vừa chính thức lên tiếng trước việc, một số bài ...

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.