Thị trường bếp chung thế giới tăng gấp đôi doanh thu sau 5 năm, 'sẽ đạt 1.000 tỉ USD trong 10 năm tới'

Hiện tại, tiềm năng tăng trưởng của mô hình bếp chung cao đến mức nhiều hãng gọi xe công nghệ cũng đang theo đuổi loại hình này.

Ông Michael Schaefer, giám đốc toàn cầu mảng F&B của công ty nghiên cứu Euromonitor, tuyên bố thị trường bếp chung (cloudkitchen) trên toàn thế giới có thể đạt giá trị 1.000 tỉ USD vào năm 2030. 

Sự phát triển của dịch vụ giao hàng với tốc độ nhanh hơn, an toàn hơn sẽ giúp bếp chung đạt doanh thu 75 tỉ USD trong thị trường của drive-thru (phương pháp mua hàng mang đi khi đi trên xe ô tô qua một đường bên cạnh nhà hàng); 250 tỉ USD (tương đương 50%) của dịch vụ mua hàng mang đi; 40 tỉ USD (35%) của thị trường đồ ăn chế biến sẵn; 100 tỉ USD (30%) của thị trường nguyên liệu đóng gói; 450 tỉ USD (25%) thị trường dịch vụ ăn uống và 125 tỉ USD (15%) thị trường đồ ăn nhẹ đóng gói.

Thị trường bếp chung thế giới sẽ đạt 1.000 tỉ USD trong 10 năm tới - Ảnh 1.

Ông Michael Schaefer cho rằng thị trường bếp chung sẽ đạt 1.000 tỉ USD vào năm 2030. (Ảnh: Euromonitor)

"Trong thời gian đại dịch, chúng tôi hi vọng những người sở hữu các bất động sản có thể tìm những cách khác để khai thác, tạo doanh thu. Tương tự, với những người kinh doanh, họ có thể sáng tạo thêm các mô hình mới, để tận dụng tối đa nguồn lực với số vốn nhỏ hơn", Michael Schaefer tuyên bố.

Dịch Covid-19 khiến nhiều hàng quán trả mặt bằng, đồng thời cũng làm thay đổi thói quen trong các bữa ăn gia đình. Thực tế ấy tạo điều kiện cho bếp chung phát triển. Trên toàn thị trường giao đồ ăn, doanh thu đã tăng gấp đôi sau 5 năm (từ năm 2014 tới năm 2019).

Cũng theo ông Schaefer, kinh doanh bếp chung làm thay đổi cơ cấu chi phí, chuyển dịch về hướng giao hàng thay vì phục vụ người tiêu dùng. Mô hình ấy làm giảm mạnh chi phí nhân sự.

Dữ liệu từ Financial Times cho thấy 60% chi phí của một li cà phê tại Starbucks dành cho lương cho nhân viên và thuê mặt bằng. Chính vì thế, mô hình bếp chung có thể tối ưu hóa lợi nhuận của công ty.

Thị trường bếp chung thế giới sẽ đạt 1.000 tỉ USD trong 10 năm tới - Ảnh 2.

Bếp chung sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho mặt bằng và lương. (Ảnh: Euromonitor)

Số liệu từ Euromonitor cho thấy nước Mỹ hiện có 1.500 bếp chung - lớn hơn so với Anh (750), nhưng lại ít hơn so với Trung Quốc (hơn 7.500) và Ấn Độ (hơn 3.500). Cựu tổng giám đốc và nhà đồng sáng lập Uber là Travis Kalanick đã đầu tư vào một startup bếp chung sau khi thoái hét vốn tại Uber.

Thị trường bếp chung đang phát triển và trong tương lai, thậm chí người tiêu dùng sẽ thấy những hãng thực phẩm chỉ tồn tại trực tuyến chứ không có địa điểm thực tế. Ông Schaefer còn nhận định rằng công nghệ tự động hóa có thể giúp tự động sản xuất những món đơn giản như pizza, ramen hoặc cà phê.

Các hãng giao đồ ăn, gọi xe có mảng đồ ăn đều đã bắt đầu nhận ra xu hướng mới. Uber Eats, Door Dash tại Mỹ đã khởi động mô hình bếp chung. Tại Đông Nam Á, Grab và Gojek đều đã triển khai bếp chung tại một số thị trường.

Không chỉ những công ty gọi xe/giao đồ ăn muốn "làm" bếp chung, mà mới đây, tỉ phú Kishin RK cũng muốn kinh doanh mô hình này. Vị tỉ phú tuyên bố ông sẽ mở 1.000 bếp chung trong vài năm tới. Hiện tại, khối tài sản của gia tộc ông là 3 tỉ USD, theo Bloomberg.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.