Thị xã sắp lên thành phố của Hà Tĩnh chuẩn bị đấu thầu khu đô thị 7.800 tỷ đồng

Khu đô thị mới tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh có quy mô hơn 84 ha sẽ được đấu thầu tìm nhà đầu tư thời gian tới. Trong năm 2025, Kỳ Anh dự kiến sẽ trở thành thành phố trực thuộc Hà Tĩnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Báo Hà Tĩnh đưa tin.

Dự án có diện tích dự kiến khoảng 84,12 ha, gồm 2.596 căn nhà ở thương mại dạng liền kề cao 4 tầng; công trình nhà ở xã hội dạng nhà ở chung cư cao 10 tầng trên diện tích 5,7 ha, diện tích sàn dự kiến 79.825 m2.

Ngoài ra còn có các công trình hạ tầng xã hội: công trình y tế, công trình giáo dục, nhà văn hoá, phòng cháy chữa cháy, công trình thương mại, công trình thể dục thể thao, bãi đỗ xe...

Tổng vốn đầu tư dự kiến (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiền sử dụng đất) khoảng 7.799,5 tỷ đồng.

Thời gian tới ban quản lý KKT tỉnh sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tiến độ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong vòng 5 năm kể từ thời điểm lựa chọn được nhà đầu tư.

Một góc thị xã Kỳ Anh hiện nay. (Ảnh: Hoàng Huy).

Tháng 6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh đến năm 2035 với định hướng là trung tâm kinh tế tổng hợp phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, lấy trọng tâm là Khu kinh tế Vũng Áng với các ngành kinh tế chủ đạo gồm công nghiệp và dịch vụ cảng biển, kết hợp hài hòa với các ngành du lịch, dịch vụ, nông - lâm nghiệp.

Báo Hà Tĩnh dẫn thông tin từ Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Phan Thành Biển cho biết, trong quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định lộ trình nâng cấp thị xã Kỳ Anh lên thành phố thuộc tỉnh vào năm 2025.

Giai đoạn 2020 - 2024, Thị xã Kỳ Anh đã huy động hơn 100.000 tỷ đồng nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng đô thị, trong đó tập trung vào dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án Kỳ Anh (Vay vốn WB); xây dựng Quảng trường du lịch biển Kỳ Ninh; dự án lâm viên khu đô thị trung tâm, dự án đường trục chính đô thị trung tâm.

Sau gần 10 năm thành lập thị xã (năm 2015), thị xã Kỳ Anh hiện đã đáp ứng 5/5 tiêu chuẩn để thành lập thành phố, gồm: quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính trực thuộc, tiêu chuẩn đã được công nhận là đô thị loại I hoặc loại II hoặc loại III, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

TP Kỳ Anh dự kiến sẽ thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Kỳ Anh, phát triển không gian theo hai khu vực.

Không gian nội thị dự kiến mở rộng với diện tích 221,81 km2 gồm 6 phường là Hưng Trí, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên và Kỳ Phương và 2 xã dự kiến thành lập phường là là Kỳ Ninh và Kỳ Nam. Khu vực ngoại thị dự kiến diện tích 63,73 km2 gồm 3 xã là Kỳ Hà, Kỳ Lợi và Kỳ Hoa.

Đầu tháng 11/2024, Đề án thành lập 2 phường Kỳ Ninh và Kỳ Nam đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Dự kiến sắp tới, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Hà Tĩnh, trong đó công nhận 2 xã Kỳ Ninh và Kỳ Nam trở thành phường.

UBND thị xã Kỳ Anh đã có tờ trình xin chủ trương thành lập TP Kỳ Anh và đã được UBND tỉnh xem xét. Sau khi có chủ trương đồng ý của tỉnh, thị xã sẽ thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thiện hồ sơ đề án xây dựng thành phố, dự kiến hoàn thành và trình Hội đồng thẩm định cấp Trung ương xem xét công nhận đạt thành phố vào năm 2025.

chọn
Hình ảnh trục cảnh quan nghìn tỷ ven biển đẹp bậc nhất Đông Nam Bộ sắp hoàn thành ở Vũng Tàu
Dự án cải tạo trục đường Thùy Vân có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 8 tới. Đây là một trong các trục đường ven biển đẹp nhất khu vực Đông Nam Bộ.