Thiếu gà, KFC đóng gần hết cửa hàng ở Anh

Chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh phải đóng hàng trăm cửa hàng do trục trặc trong khâu vận chuyển gà.

Trưa qua (19/2), khoảng 800 trong số gần 900 cửa hàng của KFC tại Anh đã phải đóng cửa. Một số mở kinh doanh đến buổi chiều, website của công ty này cho biết. KFC sau đó giải thích họ bị thiếu gà do “một số vấn đề” liên quan đến đối tác giao hàng mới là DHL.

“Chúng tôi sẽ không hy sinh chất lượng sản phẩm. Vì thế, không có hàng cũng đồng nghĩa các cửa hàng phải đóng cửa. Còn số khác hoạt động với thực đơn bị cắt giảm, hoặc đóng cửa sớm”, KFC cho biết trong một thông báo.

thieu ga kfc dong gan het cua hang o anh
Nhiều cửa hàng của KFC phải đóng cửa vì thiếu nguyên liệu chính. Ảnh: Viral Gist

DHL cũng thừa nhận một số chuyến hàng của họ “đã không hoàn tất hoặc bị trì hoãn” vì “vấn đề hoạt động”. Công ty này cho biết đang làm việc với KFC để giải quyết vấn đề.

Từ giữa tuần trước, KFC đã chuyển đối tác giao hàng từ Bidvest Logistics sang DHL. Bidvest nhận định theo quan điểm của hãng này, việc chuyển giao “khá suôn sẻ”.

Anh hiện là thị trường lớn nhất của KFC tại châu Âu và là một trong 5 thị trường lớn nhất toàn cầu. Khoảng 95% cửa hàng của KFC tại đây là nhượng quyền. KFC cho biết trong một thông báo rằng sẽ vẫn trả lương nhân viên như bình thường, đồng thời khuyến khích các cửa hàng nhượng quyền làm điều tương tự.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.