Thợ lặn tiết lộ cuộc giải cứu đội bóng Thái Lan suýt thành thảm họa

Lực lượng cứu hộ đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang tiết lộ cuộc giải cứu có thể đã trở thành thảm họa vì chiếc máy bơm chính bơm nước ra khỏi hang bị hỏng chỉ vài giờ sau khi thành viên cuối cùng được cứu thoát.
tho lan tiet lo cuoc giai cuu doi bong thai lan suyt thanh tham hoa
Đội cứu hội Thái Lan sắp xếp hệ thống bơm nước tại cửa vào hang Tham Luang. (Ảnh: AP)

Dẫn lời ba thợ lặn Australia, tờ Guardian ngày 11/7 cho biết, khi thợ lặn và lực lượng cứu hộ vẫn ở sâu trong hang 1,5km để dọn dẹp thiết bị thì chiếc máy bơm chính bị hỏng. Hậu quả là mực nước dâng lên nhanh chóng.

Khi ba thợ lặn đang ở khu vực động thứ 3, nơi đóng căn cứ chiến dịch giải cứu đội bóng 12 thành viên và 1 huấn luyện viên, thì họ nghe thấy tiếng hét và nhìn thấy một loạt đèn đeo trên trán của các nhân viên cứu hộ khi họ vội chạy lên khu vực khô ráo.

tho lan tiet lo cuoc giai cuu doi bong thai lan suyt thanh tham hoa
Chiếc máy bơm khổng lồ bị hỏng vào cuối chiến dịch giải cứu (Ảnh: AP).

Một thợ lặn kể: Tiếng la hét bắt đầu phát ra vì máy bơm chính hỏng và mực nước dâng lên trông thấy.

100 nhân viên cứu hộ còn lại trong hang đã vội vã lao ra ngoài cửa hang và chưa đầy một tiếng sau, tất cả thoát ra ngoài.

Trong số đó có ba đặc nhiệm SEAL Hải quân Thái Lan và bác sĩ đã tình nguyện ở cùng đội bóng suốt từ ngày 2/7.

Trước khi bơm hỏng chỉ vài tiếng, 5 thành viên cuối cùng đã được giải cứu an toàn trong đợt thứ ba kết thúc ngày 10/7.

Đội 19 thợ lặn tinh nhuệ đã tham gia giải cứu đội bóng và huấn luyện viên khỏi vị trí mắc kẹt cách cửa hang 4km.

Bốn thành viên được sơ tán ngày 8/7, bốn thành viên tiếp theo ra ngoài ngày 9/7 và đến 5 người cuối cùng ngày hôm sau.

Các thành viên đội bóng, tuổi từ 11 đến 16 và chưa bao giờ bơi lặn, đã học kỹ năng sử dụng thiết bị bơi lặn cấp tốc để vượt qua các đoạn hang ngập nước nguy hiểm dưới sự hộ tống của 2 thợ lặn.

Trong đợt giải cứu cuối, khi ba lính Hải quân SEAL và bác sĩ ra ngoài, họ được các nhân viên cứu hộ hoan hô và chúc mừng.

Xem video bốn thành viên cứu hộ cuối cùng ra ngoài hang Tham Luang (nguồn: Guardian):

Các nhân viên cứu hộ đứng rải rác trong hang và mỗi người phải dầm mình 8 tiếng trong môi trường hang chật hẹp, ẩm ướt, lầy lội, chờ đến lượt đưa các thành viên đội bóng ra ngoài cửa hang.

12 thành viên đội bóng phải tự mình lặn trong phần lớn đoạn ngập nhưng được khiêng bằng cáng khi tới quãng đường khô ráo. Các em rời hang bằng cáng và vẫn đeo mặt nạ thở.

Một thợ lặn cho biết: “Nếu một trong số những người này không làm việc suôn sẻ, chiếc cáng sẽ bị rơi”.

Hành trình từ động số 3 tới cửa hang mất 4 đến 5 tiếng nhưng giảm xuống còn chưa đầy 1 tiếng nhờ một tuần lực lượng cứu hộ bơm nước khỏi hang và dùng xẻng xúc bùn trên lối đi.

Phần lớn thời gian tuần trước được dành để dọn dẹp con đường 1,5km từ động số 3 tới lối ra.

tho lan tiet lo cuoc giai cuu doi bong thai lan suyt thanh tham hoa Hollywood làm phim về giải cứu đội bóng nhí Thái Lan

Các nhà sản xuất Hollywood đã đến Thái Lan và sẵn sàng viết kịch bản bộ phim điện ảnh về công cuộc giải cứu 12 ...

tho lan tiet lo cuoc giai cuu doi bong thai lan suyt thanh tham hoa Vợ người thợ lặn thiệt mạng khi giải cứu đội bóng Thái Lan: Mỗi ngày chúng tôi đều nói yêu nhau rất nhiều

Trong khi Thái Lan và cả thế giới đang vui mừng vì toàn bộ đội bóng 12 người và 1 huấn luyện viên được cứu ...

tho lan tiet lo cuoc giai cuu doi bong thai lan suyt thanh tham hoa Các cầu thủ đội bóng Thái sụt khoảng 2 kg nhưng đang phục hồi tốt

Tất cả các cậu bé đều có tâm lý ổn định, đã trò chuyện được và thường có tâm trạng vui vẻ, một số còn ...

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.