![]() |
Đàn ông Trung Quốc hoãn cưới, không dám lấy vợ vì thiếu nhà |
![]() |
Lo gây dựng sự nghiệp, phụ nữ Trung Quốc 'ngại' kết hôn |
"Tôi vẫn đang chờ đợi người đàn ông phù hợp. Tôi sẽ để mọi chuyện thuận theo duyên số", Huong nói bằng thứ tiếng Hoa bập bõm.
Visa của cô gái trẻ còn một tháng nữa sẽ hết hạn. Nếu không tìm được đối tượng, cô sẽ quay lại đây vào năm tới để tìm và kết hôn với một người đàn ông Singapore. Huong đã chờ đợi tin tức từ trung tâm mai mối True Love Vietnam Brides khá lâu.
Theo Straits Times, những phụ nữ Việt đang đi tìm chồng qua trung tâm mai mối như Huong không hề hiếm. Cách đây vài năm, một số cô gái Việt tìm chồng nước ngoài đã không qua cửa kiểm tra nhập cảnh ở sân bay Changi. Các trung tâm mai mối cho biết họ bị lỗ khi những cô gái này buộc phải quay về Việt Nam.
Francis Toh, nhân viên trung tâm mai mối First Overseas International, cho biết trong vài năm qua, một nửa số phụ nữ ông mai mối không thể nhập cảnh Singapore và đành trở về nước.
Trong khi đó Mark Lin, nhân viên trung tâm True Love Vietnam Brides, nói hiện nay ông chỉ nhận mai mối cho những phụ nữ Việt có họ hàng ở Singapore, khi cảm thấy họ dễ dàng nhập cảnh hơn.
![]() |
Mark Lin là nhân viên trung tâm môi giới True Love Vietnam Brides. Ảnh: Straits Times |
Người phát ngôn của Cục quản lý Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) cho hay mỗi người có nhu cầu nhập cảnh đến nước này có thể trải qua quy trình phỏng vấn và kiểm tra bổ sung. Những người không đủ điều kiện sẽ bị từ chối nhập cảnh và buộc về nước.
Theo Sunday Times, những trường hợp từ chối nhập cảnh đa phần là bị phát hiện sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ giả mạo. Họ cũng có thể bị liệt vào "danh sách đen" và cấm nhập cảnh Singapore nếu từng vi phạm trước đó. Để tăng cường an ninh tại các điểm kiểm tra xuất nhập cảnh, ICA bắt đầu sử dụng hệ thống BioScreen hồi tháng 4, nhằm xác nhận danh tính qua dấu vân tay.
Báo Thanh Niên đưa tin trong 7 tháng đầu năm 2015, khoảng 2.000 hành khách Việt Nam bị từ chối nhập cảnh tại sân bay Changi và hai hãng hàng không buộc phải đưa họ trở về Việt Nam.
Nhiều trung tâm mai mối cho hay, những khó khăn mà phụ nữ đang phải đối mặt như nhập cảnh, hay áp lực dư luận vì kết hôn chóng vánh đang ảnh hưởng không nhỏ đến công việc làm ăn của họ. Cách đây chừng 10 năm, họ bắt đầu mai mối cho lớp công nhân, những người kiếm cơ hội kết hôn từ nước ngoài sau khi không thể tìm thấy mảnh ghép cuộc đời ngay tại quê hương.
Các trung tâm đầu tiên mọc lên ở Singapore vào khoảng năm 2000, hướng tới đối tượng là cô dâu Việt trẻ. Họ thường không nói được tiếng Anh hay tiếng Hoa trong lần đầu gặp gỡ, nhưng có thể nhanh chóng kết hôn sau vài lần tiếp xúc.
Vào thời kỳ hoảng kim, có đến hơn 20 cơ sở mai mối ở Singapore, nhưng hiện chỉ 6 trung tâm còn hoạt động. Khu Golden Mile, nơi từng được coi là "đại bản doanh" của loạt trung tâm mai mối cô dâu Việt, nay cũng chỉ còn ba cơ sở. Một trong số đó là Mayle.
"10 năm trước, nhu cầu tìm cô dâu Việt rất 'hot'. Trung tâm của tôi đón nhiều lượt khách mỗi ngày, một số anh chàng thậm chí chọn cô dâu chỉ sau 5 phút trao đổi", giám đốc Simon Sim nói. Nhưng hiện nay, rất ít khách lui tới đây và mọi thứ không còn được như trước.
Toh cũng cùng tâm trạng. Anh nói đang tìm một công việc bán thời gian để qua cơn sóng gió. Cách đây 10 năm, Toh từng sắp xếp ít nhất 20-30 đám cưới mỗi năm, nhưng nay ông còn không mai mối nổi 10 đám.
Người mai mối nói rằng câu chuyện những cô dâu Việt bỏ trốn sau khi kết hôn vì không thể thích nghi với cuộc sống, hay làm công việc không phù hợp khác đang gây tiếng xấu với nhiều phụ nữ Việt nói chung. Nhiều chú rể tương lai giờ đây không còn nhờ đến trung tâm mai mối, nơi họ phải chi 8.000 USD để tìm vợ.
Trong khi đó, nhiều phụ nữ Việt đã kết hôn ở Singapore đang tìm cách giới thiệu đồng hương cho những người đàn ông đang có nhu cầu tìm vợ. Họ thường được nhận 2.000 USD trong phong bì đỏ, bao gồm phí giới thiệu và vé máy bay cho cô dâu.