Thời tiết Hà Nội hôm nay 6/1: Trời rét và có mưa nhỏ trước khi đón không khí mạnh mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/1, thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, riêng vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội hôm nay 7/1

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 6/1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/1, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét

- Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ, có nơi trên 19 độ.

- Hướng gió: Đông Đông Bắc ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ đến Đông và có thể thay đổi.

- Độ ẩm tương đối: 52-67%.

- Khả năng có mưa: 1-7%.

Không khí lạnh tăng cường, rét và cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Hiện nay (6/1), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Ngày 7/1, bộ phận không khí lạnh mạnh này sẽ tăng cường và ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, chiều và tối ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ; sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên từ gần sáng ngày 7/1 ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ đêm 7/1 ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Từ đêm 7/1, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá; các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời chuyển rét, phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ; các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 9/1, ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Ngày và đêm 6/1, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Từ ngày 7-8/1, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m. Gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều và đêm 7/1 có mưa nhỏ; từ đêm 7/1 trời chuyển rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay 6/1: Trời rét và có mưa nhỏ trước khi đón không khí mạnh mới - Ảnh 1.

Không khí lạnh tăng cường và rét (Ảnh: nchmf.gov.vn)

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay 6/1

Hiện nay, không khí lạnh đang tăng cường yếu xuống phía Nam.

Dự báo: Ngày và đêm 6/1, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Ngày 6/1, thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét

- Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ; vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Khu vực Hải Phòng

Ngày 6/1, thời tiết Hải Phòng nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, có mưa nhỏ rải rác vài nơi nhưng khả năng mưa thấp. Trời rét. 

- Nhiệt độ thấp nhất 15 độ; cao nhất 20 độ.

- Hướng gió: Đông ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ đến Đông Đông Bắc ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.

- Độ ẩm tương đối: 60-69%.

- Khả năng có mưa: 3-6%.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.