Thời tiết ngày 22/2: Không khí lạnh gây biển động mạnh, chất lượng không khí Hà Nội ở mức rất xấu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm 22/2, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Sóng biển cao 2-4m; Vùng biển phía đông khu vực Nam Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao từ 2-3m.

Thời tiết ngày 22/2: Không khí lạnh gây biển động mạnh, chất lượng không khí Hà Nội ở mức rất xấu - Ảnh 1.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội có chỉ số chất lượng không khí suy giảm ở mức rất xấu.

Theo các hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí, ngày 22/2, chất lượng không khí ở Hà Nội vẫn ở mức rất xấu. Lúc 6 giờ, tại khu vực Minh Khai (Bắc Từ Liêm) ghi nhận chỉ số màu tím, tức ở mức 249 AQI , khu vực Hàng Đậu là 248 AQI,  theo đó nhóm người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe khá nghiêm trọng.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.