Thời tiết 'trái nết', người kinh doanh tại Cửa Lò sốt ruột lo thất thu

Từ 3 tháng trước, người dân khu vực Cửa Lò, Cửa Hội (Nghệ An) háo hức chuẩn bị cho một mùa du lịch mở màn bằng lễ hội bắn pháo hoa đêm 29.4 chào mừng kỷ niệm 30.4-1.5. Thế nhưng, những hộ kinh doanh đang như "ngồi trên đống lửa" bởi thời tiết bỗng đổ mưa từ trưa 29.4.

Từ 3 tháng trước, người dân khu vực Cửa Lò, Cửa Hội (Nghệ An) háo hức chuẩn bị cho một mùa du lịch mở màn bằng lễ hội bắn pháo hoa đêm 29.4 chào mừng kỷ niệm 30.4-1.5. Thế nhưng, những hộ kinh doanh đang như "ngồi trên đống lửa" bởi thời tiết bỗng đổ mưa từ trưa 29.4.

Tâm sự với PV Báo Lao Động, nhiều chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, tắm nước ngọt dọc đường Bình Minh – con đường đẹp nhất, đắc địa nhất tại bãi tắm Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghi Lộc, Nghệ An) – không giấu vẻ sốt ruột.

Chốc chốc lại nhìn lên bầu trời nặng trĩu mây và mặt biển giăng mù hơi nước, chị Minh Lý – chủ kiot Lý Béo 35 than thở: “Trời đã mưa từ trưa ngày 29.4, đúng đêm bắn pháo hoa khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò hè 2018 với chủ đề “Cửa Lò hội tụ và tỏa sáng”. Nếu 3 ngày khai mạc mà mưa như thế này, coi như “chết”.

Theo chị, “mở màn” ngày lễ hội dịp 30.4-1.5 bao giờ cũng mang lại doanh thu lớn bởi lượng khách từ phía Bắc đổ về. Vào dịp này, du khách chi tiêu hào phóng hơn. Chưa kể, lượng khách “nội địa” của Nghệ An cũng kéo nhau xuống Cửa Lò từ sáng 29.4 để tắm biển, thưởng thức hải sản và vui chơi trong các đêm lễ hội. Mặc dù không ngủ lại, nhưng lượng khách này đóng góp một phần không nhỏ vào doanh thu của các nhà hàng khi đặt ăn các món hải sản cao cấp...

thoi tiet trai net nguoi kinh doanh tai cua lo sot ruot lo that thu
Chủ kiốt Lý Béo lo lắng khi lượng khách sụt giảm trong ngày 29.4. Ảnh: Kh.V

“Thời tiết không thuận lợi khiến lượng khách giảm hẳn 50%. Cả năm trông chờ vào 3 tháng du lịch hè, trong đó ngày lễ 30.4-1.5 là sự kiện thu hút nhiều du khách nhưng trời mưa như thế này, nước biển lạnh khiến nhiều khách du lịch “nội địa” ở tỉnh Nghệ An không xuống chơi, cũng gây thất thu khá lớn” – chị Nguyễn Thị Duyên (chủ kiốt Lâm Duyên), cho biết.

Tại bãi biển Cửa Hội, lượng khách cũng giảm khá lớn. “Trong ngày 29.4, lượng khách giảm khoảng 30-40%. Số khách đã về nghỉ mát thì cũng ít bởi nên “sức chiến đấu với hải sản” cũng giảm, bởi không bơi, thức ăn không tiêu nhanh thì khách du lịch ăn uống cũng kém hơn” – ông Nguyễn Văn Hà – chủ kiốt 04 hóm hỉnh góp lời.

Được biết, mùa du lịch năm nay, tại Cửa Lò sẽ có nhiều nét mới nhằm thu hút và tạo hài lòng cho du khách thông qua một số sự kiện du lịch: Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2018 với chủ đề “Cửa Lò hội tụ và tỏa sáng", bắn pháo hoa nghệ thuật vào đêm khai mạc lễ hội du lịch đêm 29.4; tổ chức lễ hội âm nhạc đường phố hàng tuần tại Quảng trường thị xã và một số trục đường trung tâm thị xã; tổ chức hội chợ thương mại, hội chợ ẩm thực… Trong suốt mùa du lịch năm nay, thị xã cũng duy trì đường dây nóng để cung cấp thông tin, hướng dẫn giải quyết những kiến nghị của du khách; công khai địa chỉ, số điện thoại các siêu thị, nhà hàng, khách sạn có uy tín, độ tin cậy cao để du khách nghiên cứu, lựa chọn sử dụng các dịch vụ.

thoi tiet trai net nguoi kinh doanh tai cua lo sot ruot lo that thu Hà Nội: Các cửa hàng đua nhau khuyến mãi 'sốc' dịp lễ 30/4 - 1/5

Nhiều cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá “sốc” nhân ngày lễ 30/4 – 1/5.

thoi tiet trai net nguoi kinh doanh tai cua lo sot ruot lo that thu Khối ngành kinh doanh, quản lý và pháp luật nhiều nguyện vọng đăng ký dự tuyển nhất

Theo thông tin Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) vừa công bố sáng nay, 27.4, khối ngành kinh doanh, quản lý và pháp luật ...

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.