Thủ tướng duyệt đầu tư 5 khu công nghiệp mới ngày đầu năm

5 khu công nghiệp lớn tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk và Nghệ An vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng quy mô diện tích khoảng 1.634 ha.

Một khu công nghiệp ở Nghệ An. (Ảnh tư liệu minh họa: Hoàng Huy).

Ngày đầu năm 2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký liên tiếp các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án khu công nghiệp (KCN) lớn trên cả nước.

Thứ nhất là KCN Nomura - Hải Phòng (giai đoạn 2) tại các xã An Hưng, An Hồng, Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Dự án có quy mô diện tích gần 197,2 ha, vốn đầu tư là 2.782,7 tỷ đồng (trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 425 tỷ đồng). Tiến độ thực hiện không quá 24 tháng. Nhà đầu tư là CTCP KCN quốc tế Hải Phòng. 

Thứ hai là KCN Hòa Ninh tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, với quy mô diện tích 400 ha.  Tiến độ thực hiện không quá 42 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Thời hạn hoạt động là 50 năm. Ban Quản lý khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng được giao phối hợp xác định tổng mức đầu tư của dự án. 

Thứ ba là KCN Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2) tại xã Vĩnh Trinh và xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Nhà đầu tư là CTCP Thanh Bình Phú Mỹ. Dự án có quy mô diện tích gần 540,6 ha, vốn đầu tư là 7.850 tỷ đồng (trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.177,5 tỷ đồng).                     

Thứ tư là KCN Phú Xuân, có địa điểm thực hiện tại xã Ea Drơng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. Quy mô sử dụng đất của dự án là 313 ha, tiến độ thực hiện không quá 36 tháng. Nhà đầu tư là CTCP DPV Đắk Lắk. Về vốn đầu tư, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh yêu cầu nhà đầu tư rà soát, tính toán và xác định chính xác tổng vốn. 

Thứ năm là dự án WHA Industrial Zone 2 - Nghệ An (thuộc KCN Nam Cấm D), có địa điểm thực hiện tại xã Nghi Hưng, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Nhà đầu tư là CTCP WHA Industrial Zone Nghệ An. Dự án có quy mô diện tích gần 183,4 ha, vốn đầu tư là 1.200 tỷ đồng (trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 216 tỷ đồng). 


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Đã qua thời 'chia năm xẻ bảy' một lô đất bán lại cho nhiều người
Theo giới chuyên gia, chủ trương hạn chế tối đa phân lô bán nền của Nghị quyết 21 sẽ định hướng doanh nghiệp chuyển mạnh sang phát triển dự án đầy đủ hạ tầng, giúp thị trường bất động sản phát triển theo hướng lành mạnh, bền vững hơn. Dòng vốn đầu tư thay vì dồn vào những sản phẩm đầu cơ sẽ dịch chuyển dần sang nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội...