Thừa Thiên Huế tìm chủ cho hai dự án NƠXH hơn 2.100 tỷ đồng tại KĐT mới An Vân Dương

Dự án nhà ở xã hội tại khu đất XH1 thuộc khu E - Đô thị mới An Vân Dương nằm trên địa bàn xã Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ có diện tích hơn 38.000 m2, tổng vốn đầu tư hơn 1.250 tỷ đồng; dự án còn lại thuộc khu B có diện tích 18.551 m2 với tổng vốn đầu tư khoảng 927 tỷ đồng.
Thừa Thiên Huế tìm chủ cho hai dự án NƠXH hơn 2.100 tỷ đồng tại KĐT mới An Vân Dương - Ảnh 1.

Vị trí khu A trong Khu đô thị mới An Vân Dương. (Ảnh: Kinh tế Chứng khoán).

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với hai dự án nhà ở xã hội trong khu đô thị mới An Vân Dương.

Đầu tiên là Dự án nhà ở xã hội tại khu đất XH1 thuộc khu E - Đô thị mới An Vân Dương nằm trên địa bàn xã Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ.

Diện tích khu đất khoảng 38.081 m2; trong đó diện tích xây dựng tối đa là 13.328 m2; diện tích sàn xây dựng tối đa 199.930 m2.

Phía đông bắc dự án giáp khu tái định cư Thuỷ Thanh giai đoạn 3; phía đông nam và tây nam giáp dự án khu tái định cư Thuỷ Dương giai đoạn 3; phía tây bắc giáp tuyến đường quy hoạch có lộ giới 18,5 m và khu đất có ký hiệu YT1.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 1.252,07 tỷ đồng.

Hiện trạng khu đất phần lớn là đất trồng lúa (khoảng 34.500 m2), phần còn lại rộng khoảng 3.500 m2 là đất nuôi trồng thủy sản do UBND phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy quản lý.

Dự án được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi, bao gồm cả các nhà đầu tư ngoài danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm.

Đây là dự án được thực hiện theo hợp đồng đầu tư có sử dụng đất. Thời gian thực hiện hợp đồng không quá 48 tháng tính từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Thừa Thiên Huế tìm chủ cho hai dự án NƠXH hơn 2.100 tỷ đồng tại KĐT mới An Vân Dương - Ảnh 2.

Diện mạo khu đô thị mới An Vân Dương. (Ảnh: An Cựu City).

Thứ hai là Dự án nhà ở xã hội tại khu đất XH1 thuộc khu B - Đô thị mới An Vân Dương trên địa bàn xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy.

Diện tích khu đất khoảng 18.551 m2; diện tích xây dựng tối đa là 7.420 m2; diện tích sàn xây dựng tối đa 133.567 m2. Quy mô dự án sẽ xây dựng khoảng trên 1.400 căn hộ nhà ở xã hội và khoảng 280 căn hộ thương mại. Hiện trạng khu đất đã hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Phía bắc dự án giáp tuyến đường quy hoạch có lộ giới 60 m; phía nam giáp tuyến đường quy hoạch có lộ giới 15,5 m; phía dông giáp tuyến đường quy hoạch có lộ giới 19,5 m; phía tây giáp tuyến đường quy hoạch có lộ giới 15,5 m.

Tổng chi phí thực hiện dự án là 927,14 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,77 tỷ đồng.

Dự án được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi, bao gồm cả các nhà đầu tư ngoài danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm.

Đây là dự án được thực hiện theo hợp đồng đầu tư có sử dụng đất. Thời gian thực hiện hợp đồng không quá 36 tháng tính từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho hai dự án trên vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6/2021.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng bước tại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, ban đầu dự án sông Hồng được đặt vấn đề theo hướng Nhà nước tham gia GPMB, doanh nghiệp làm hạ tầng với quy mô vừa phải. Tuy nhiên, sau đó đề xuất không đạt như kỳ vọng, HHV không phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và không đủ khả năng để thực hiện nên quyết định dừng lại.