Tỉ phú giàu nhất Thái Lan chi 10,5 tỉ USD mua lại chuỗi cửa hàng tạp hóa của Anh

Tập đoàn Charoen Pokphand (CP Group) của tỉ phú giàu nhất Thái Lan đã đạt được thỏa thuận mua bán với chuỗi cửa hàng tạp hóa Tesco của Anh, với giá trị đến 10,57 tỉ USD.

Trong thỏa thuận này, CP Group sẽ mua lại Tesco tại Thái Lan và Malaysia với giá 10,57 tỉ USD. Trong đó, CP chi 9,9 tỉ USD mua lại 86,9% Tesco Lotus Thái Lan, và mua 100% Tesco Malaysia với giá 700 triệu USD. 

Đây sẽ trở thành thương vụ mua bán lớn nhất châu Á trong năm nay. 

Ông lớn ngành thực phẩm Thái Lan mua lại Tesco của Anh với giá 10,5 tỉ USD - Ảnh 1.

Tesco Lotus tại Thái Lan. (Ảnh: Akira Kodaka).

Tesco bắt đầu hoạt động tại Thái Lan vào năm 1998 và vận hành 1.967 cửa hàng, phục vụ hơn 13 triệu khách hàng mỗi tuần kể từ tháng 8/2019. Tại Malaysia, hoạt động kinh doanh của chuỗi cửa hàng tạp hóa Anh bắt đầu từ năm 2002, hiện vận hành một mạng lưới gồm 68 cửa hàng.

Theo Tesco, thỏa thuận mua bán này còn đợi phê chuẩn của các cơ quan cạnh tranh có thẩm quyền, khả năng đưa ra quyết định vào quí III/2020.

CP Group khởi đầu từ hoạt động chăn nuôi và chế biến thực phẩm, dưới sự điều hành của tỉ phú giàu nhất Thái Lan, ông Dhanin Chearavanont, hiện là chủ tịch cấp cao của tập đoàn này. CP bắt đầu tham gia mảng bán lẻ khi mở cửa hàng 7-Eleven đầu tiên vào năm 1989, thông qua CP All.

Công ty này cũng là nhà điều hành duy nhất của chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở Thái Lan. CP Group và CP All hiện là đồng sở hữu chuỗi Cash & Carry Siam Makro.

Một công ty con khác là Charoen Pokphand Foods đang điều hành chuỗi siêu thị CP Fresh Mart, với trọng tâm là thực phẩm. 

Hầu hết các tập đoàn lớn của Thái Lan, như tập đoàn bán lẻ Central Group,  tập đoàn bán rượu TCC Group, đều sở hữu chuỗi cửa hàng tạp hóa riêng. Nổi bật là Central Group, nhà bán lẻ lớn nhất Thái Lan, đang điều hành các siêu thị dưới thương hiệu Tops. Central Group cũng đã mua Big C Thái Lan, Việt Nam của Casino Group (Pháp) vào năm 2016.

Đáng chú ý, cả TCC Group và Central Group đều cạnh tranh với CP trong thương vụ mua lại Tesco. Tuy nhiên, Tesco cho biết họ ủng hộ CP. "Chúng tôi tin tưởng thỏa thuận mà chúng tôi đạt được với CP Group mang đến một cơ hội thú vị cho sự thành công của CP", Giám đốc điều hành Tesco, Dave Lewis nói. 

Theo danh sách 50 người giàu nhất của Forbes Thái Lan, anh em tỉ phú Chearavanont của CP được xếp hạng người giàu nhất, với tài sản ròng trị giá 29,5 tỉ USD. Gia đình Chirathivat của Central Group đứng thứ hai, với 21 tỉ USD. Người sáng lập TCC Charoen Sirivadhanabhakdi được xếp thứ tư, với giá trị ròng 16,2 tỉ USD.

Ngược lại, đối với chứng khoán toàn cầu, giá cổ phiếu của CP All đã giảm 10% vào thứ Hai (9/3). Thực phẩm CP giảm 19%. Cả hai đều giảm mạnh hơn chỉ số SET (Thái Lan) tiêu chuẩn, do giá dầu giảm và dịch virus corona

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.