Tỉ phú Phạm Nhật Vượng sắp có tên trong Top 200 người giàu nhất hành tinh

Ông chủ Vingroup Phạm Nhật Vượng vừa lập thành tích mới khi tiến sát Top 200 người giàu nhất hành tinh của tạp chí Forbes, với tổng tài sản được ghi nhận là 8,1 tỉ USD.

Tạp chí Forbes vừa cập nhật danh sách tỉ phú tính đến hết ngày 28/7. Theo đó, ông chủ Vingroup Phạm Nhật Vượng, tỉ phú đầu tiên của Việt Nam, đang sở hữu tài sản 8,1 tỉ USD, tăng 1,5 tỉ USD so với lần công bố gần nhất của tạp chí này vào tháng 3/2019. 

Ảnh chụp Màn hình 2019-07-29 lúc 14

Chỉ trong 4 tháng, ông Phạm Nhật Vượng đã kiếm được thêm 1,5 tỉ USD. (Đồ họa: Tất Đạt).

Với khối tài sản này, cập nhật mới nhất của Forbes ghi nhận tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang đứng thứ 203 trong số những người giàu nhất hành tinh, tăng 36 bậc so với thứ hạng 239 công bố hồi tháng 3 năm nay.

Ông Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên có tên trong danh sách tỉ phú thế giới của Forbes là vào tháng 3/2013, với mức tài sản 1,5 tỉ USD. Đây cũng chính là tỉ phú đầu tiên của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng này.

Sau 7 năm có tên trong danh sách của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 6,6 tỉ USD, đạt mức 8,1 tỉ USD.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (29/7), giá cổ phiếu VIC đứng ở mức 124.400 đồng/cổ phiếu, tăng 2.300 đồng so với đóng cửa phiên cuối tuần trước (26/7). Cổ phiếu của Vingroup đã tăng liên tục nhiều phiên gần đây. Nếu tính trong vòng 1 tháng qua, cổ phiếu VIC của Vingroup đã tăng 7,52%, từ mức giá 115.700 đồng. Riêng trong tuần trước, từ ngày 22/7 đến nay, cổ phiếu này tăng đến 7,24%, từ mức giá 116.500 đồng lên đến 124.400 đồng kết phiên hôm nay. 

Hiện, ông Vượng đang trực tiếp sở hữu 876 triệu cổ phiếu VIC và gián tiếp sở hữu hơn 989 triệu cổ phiếu VIC thông qua CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam. Như vậy, nếu tính theo tỉ giá hiện tại, tài sản ông Vượt đã vượt 232.000 tỉ đồng, tức gần 10 tỉ USD.

Nếu Forbes cập nhật khối tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng theo mức này, rất có thể ông chủ Vingroup sẽ có tên trong Top 200 người giàu nhất hành tinh. 

Hiện tại, tỉ phú Micky Arison, một doanh nhân người Mỹ gốc Israel - Chủ tịch của Carnival Corporation, nhà điều hành tàu biển lớn nhất thế giới, đang đứng thứ 200, với tài sản chỉ hơn 8,1 tỉ USD.

Ảnh chụp Màn hình 2019-07-29 lúc 15

Tài sản ông chủ Vingroup tăng kỉ lục trong khi các tỉ phú khác giảm nhẹ nhưng thứ hạng thì rớt khá sâu. (Đồ họa: Tất Đạt).

Ngoài ra, cũng theo cập nhật mới của Forbes, tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đang có 2,5 tỉ USD. So với lần công bố hồi tháng 3/2019, tài sản của CEO Vietjet Air đã tăng 0,2 tỉ USD, nhưng thứ hạng của nữ tỉ phú đàu tiên ở Việt Nam lại bị tuột từ 1.008 xuống hạng 1.012.

Tài sản của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh giảm từ 1,7 tỉ USD công bố hồi tháng 3 năm nay xuống còn 1,56 tỉ USD. Hiện, ông Hồ Hùng Anh đang xếp hạng thứ 1.564, tuột hẳn 215 hạng.

Ông chủ Masan Nguyễn Đăng Quang với khối tài sản không mấy xê dịch so với lần công bố đầu tiên, còn 1,28 tỉ USD so với 1,3 tỉ USD hồi tháng 3. Hiện, Chủ tịch Masan đang xếp thứ 1.843 trong bảng xếp hạng, tuột 126 hạng so với tháng 3 năm nay.

Như vậy, trong lần cập nhật mới này, chỉ có ông Phạm Nhật Vượng vừa tăng mạnh khối lượng tài sản vừa tăng bậc trên bảng xếp hạng, chạm ngưỡng Top 200 người giàu nhất hành tinh.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.