Tiến Bộ thay Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc sau khi các lãnh đạo cũ bị khởi tố

Ngày 27/2, HĐQT Tiến Bộ đã bổ nhiệm hai cá nhân đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty sau khi các lãnh đạo cũ bị khởi tố. Hai cá nhân mới này đều là thành viên trong gia đình cựu Chủ tịch HĐQT Phùng Văn Bộ.

Bà Phùng Thị Nam, tân Chủ tịch HĐQT Tiến Bộ. (Nguồn: Tiến Bộ). 

HĐQT CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (mã chứng khoán: TTB) vừa công bố nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT công ty đối với ông Phùng Văn Bộ và miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Phùng Văn Thái kể từ ngày 27/2.

Đồng thời, HĐQT Tiến Bộ đã bổ nhiệm bà Phùng Thị Nam giữ chức Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hưng giữ chức Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của công ty.

Trước khi nhậm chức, bà Nam là thành viên HĐQT Tiến Bộ và là chị ruột ông Phùng Văn Bộ. Hiện bà Nam sở hữu 518.403 cổ phiếu TTB, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,51% vốn điều lệ.   

Còn ông Hưng trước đó không giữ chức vụ nào tại doanh nghiệp, ông Hưng cũng là em rể bà Nam. Ông Hưng đang đồng thời là Giám đốc CTCP Thiết bị Xây dựng Việt Pháp. 

Hiện, HĐQT Tiến Bộ có 5 thành viên gồm Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên HĐQT, trong đó có hai thành viên HĐQT độc lập. 

Quyết định thay đổi nhân sự này diễn ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định khởi tố 4 bị can Tập đoàn Tiến Bộ vào ngày 21/2. Trước đó, ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán” xảy ra tại doanh nghiệp. 

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.