Tiếp tục bắt hàng nghìn sản phẩm nhái Gucci, Hermes, Burberry, Rolex tại Sài Gòn Square, chợ Bến Thành

Lực lượng quản lí thị trường tiếp tục kiểm tra đột xuất trung tâm thương mại Sài Gòn Square và chợ Bến Thành, tạm giữ 1.500 hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Hermes, Calvin Klein, Burberry, Rolex…

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Cục Quản lí thị trường TP HCM vừa tạm giữ hàng nghìn sản phẩm thuộc các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới có dấu hiệu bị làm giả tại trung tâm thương mại Saigon Square và chợ Bến Thành.

Cụ thể, trưa 12/3, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất 20 kiosk tại trung tâm thương mại Saigon Square và chợ Bến Thành. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng quản lí thị trường tạm giữ 1.500 sản phẩm hàng hóa các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ theo quy định của pháp luật, với tổng trị giá hơn 146 triệu đồng.

Tiếp tục bắt hơn 1.500 đồ hiệu Gucci, Hermes,Burberry nhái tại Sài Gòn Square, chợ Bến Thành - Ảnh 1.

Tiếp tục bắt hơn 1.500 đồ hiệu Gucci, Hermes, Burberry nhái tại Sài Gòn Square, chợ Bến Thành. (Ảnh: BCT).

Cụ thể, kiểm tra 10 kiosk tại Saigon Square, cơ quan chức năng tạm giữ 224 sản phẩm với tổng trị giá hơn 28 triệu đồng, gồm đồng hồ hiệu Montblanc, Rolex, Bvlgari, Cartier, G-Shock, giày hiệu Valentino, túi xách, túi đeo các loại nhãn hiệu Prada, Adidas, Gucci, balo hiệu Calvin Klein, Burberry, ví hiệu Gucci, Hermes, Prada.

Còn tại chợ Bến Thành, lực lượng chức năng cũng kiểm tra 10 kiosk, tạm giữ 1.276 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá gần 118 triệu đồng, gồm đồng hồ đeo tay, mắt kính, viết các loại mang nhãn hiệu Rolex, Longines, Gucci, Montblanc, Chanel, Rayban, Burberry, Dior, Cartier, Omega, túi xách, túi đeo, thắt lưng, ví các loại hiệu Montblanc, Prada, Gucci, Yves Saint Laurent, MCM, Dior, Hermes, Goyard, Chanel.

Hồi đầu tháng 1, lực lượng quản lí thị trường đã mở 3 đợt kiểm tra vào trung tâm thương mại Sài Gòn Square, thu giữ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hoạt động kiểm tra này thực hiện theo kế hoạch đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra, xử li vi phạm tại các địa bàn, tụ điểm nổi cộm về hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến hết năm 2020, theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lí thị trường. 

Trước đó, cơ quan này đã công khai hàng trăm tụ điểm kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng nhái nổi cộm tại 20 tỉnh, thành phố.

Tại TP HCM, "điểm đen" bán hàng giả, hàng nhái được cơ quan chức năng "nhắm đến" là trung tâm thương mại Saigon Square, Lucky Plaza, các chợ Bến Thành, An Đông, Kim Biên, Bình Tây, Tân Bình.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.