Bitexco giữ kỷ lục tòa nhà cao nhất Việt Nam đúng 1 năm, Keangnam ở vị trí này 7 năm và bị Landmark 81 thay thế. Nhưng Empire Tower đang khởi động "đe dọa" soán ngôi Landmark 81.
Ngày nay, những tòa nhà chọc trời dường như trở thành một cảnh tượng ngày càng phổ biến ở các thành phố lớn, không chỉ mang ý nghĩa là biểu tượng của sức mạnh kinh tế mà còn giúp nhận diện ra tên gọi của quốc gia đó.
Tháp Burj Khalifa, toà tháp cao nhất thế giới ở Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), rực sáng trong màn trình diễn pháo hoa chào năm mới 2017.
Burj Khallifa Dubai hiện là tòa tháp cao nhất thế giới hiện nay với chiều cao 829,8 m. Tuy nhiên, kỷ lục này có thể nhường cho một công trình khác dự kiến hoàn thiện trong hơn 10 năm tới.
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.