Video Toàn cảnh tuyến đường rộng 40 m, trị giá ngàn tỷ đồng ở quận Long Biên chậm tiến độ nhiều năm.
Theo tìm hiểu, năm 2010, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ đê Ngọc Thụy đến nút xoay khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên, tỷ lệ 1/500. Tuyến đường này dài khoảng 3,8 km, đi qua địa phận các phường Ngọc Thụy, Đức Giang và Thượng Thanh, quận Long Biên. Điểm đầu tuyến giao với đường trên đê Tả Hồng, đoạn qua phường Ngọc Thụy; điểm cuối tuyến giao với tuyến đường khu vực rộng 30 m trong khu đô thị mới Thượng Thanh (nút xoay, đảo tròn trung tâm). Dự án này có thời gian hoàn thành dự kiến vào năm 2019 nhưng hiện vẫn dang dở.
Quy mô mặt cắt ngang của tuyến đường được chia làm 3 đoạn điển hình, trong đó, đoạn từ điểm giao với đê Ngọc Thụy đến điểm giao với tuyến đường 5 kéo dài có chiều rộng mặt cắt ngang 40 m, đoạn từ điểm giao với tuyến đường 5 kéo dài đến điểm giao với tuyến đường quy hoạch trong khu đô thị mới Thượng Thanh có chiều rộng mặt cắt ngang điển hình rộng 38 m; đoạn từ tuyến đường quy hoạch B=40 m đến điểm giao với nút xoay đảo tròn trong khu đô thị mới Thượng Thanh có chiều rộng mặt cắt ngang điển hình rộng 30 m. Trong ảnh: Đoạn đầu tuyến từ đường đê Ngọc Thụy hướng về KĐT Khai Sơn City vẫn chưa hoàn thành GPMB.
Dự án đường trên được phê duyệt năm 2013, khởi công năm 2017. Đáng chú ý, dự án này có tổng mức đầu tư 2.754 tỷ đồng theo hình thức BT. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Khai Sơn.
Tính tới thời điểm hiện tại, đoạn tuyến hoàn thiện nhất của dự án đường này là qua KĐT Khai Sơn. Đoạn qua khu vực nghĩa trang Ngọc Thụy vẫn chưa GPMB.
Dự án đi qua đường Lý Sơn, trùng với một phần ngõ 97 Đức Giang. Đoạn tuyến này hiện đang thi công.
Đoạn tuyến qua KĐT Khai Sơn đã hoàn thiện nhưng vắng người qua lại, cỏ dại phủ đầy vỉa hè.
Đây là hình ảnh tấm biển thông tin dự án trên đường Lý Sơn.
Theo ghi nhận, đoạn tuyến từ ngõ 97 Đức Giang đến đường Đức Giang đang xây dựng.
Đây là dự án đường khá gần với chung cư Bình Minh Garden.
Tuyến đường có bề rộng từ 38 đến 40 m.
Đoạn qua đường Đức Giang hiện đang GPMB.
Đoạn cuối tuyến kết nối với đường Đặng Vũ Hỷ cũng còn một phần nhỏ chưa GPMB.
Tại quận Long Biên, một dự án đường khác cũng chậm tiến độ là tuyến đường 40 m nối Nguyễn Văn Cừ với Ngọc Thụy (giao với điểm đầu tuyến đường nêu trên).
Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ năm 2011.Ngày 6/11/2018, quận Long Biên đã tổ chức khởi công dự án đường nêu trên. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập quận Long Biên (6/11/2003-6/11/2018), dự kiến hoàn thành năm 2020. Trong ảnh là đoạn tuyến qua đường Ngọc Lâm và hồ Tai Trâu đang GPMB.
Công trình có tổng mức đầu tư trên 1.200 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây lắp trên 325 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên 719 tỷ đồng. Công trình có diện tích sử dụng đất khoảng 82.000 m2. Trong ảnh là đoạn tuyến giao với đường Nguyễn Văn Cừ và Hồng Tiến. Khu vực này hiện đã xây dựng đường dẫn cầu vượt trực thông nối sang đường Hồng Tiến.
Đoạn đi trùng với một phần ngõ 189 Nguyễn Văn Cừ chưa hoàn thành GPMB.
Khu vực giao cắt với đường Ngọc Lâm cũng trong tình trạng tương tự.
Được biết, dự án đường này có khối lượng GPMB lớn với 445 hộ, 7 cơ quan, đơn vị phải GPMB; 272 hộ tái định cư.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.