Toàn cảnh tuyến đường Kho B gần 6 km sẽ mở theo quy hoạch ở Nhà Bè

Theo quy hoạch chung huyện Nhà Bè, đường Đặng Nhữ Lâm hiện nay sẽ được kéo dài đến nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Bình với tổng chiều dài khoảng 5,6 km. Tuyến đường này còn được gọi là đường Kho B.

Toàn cảnh tuyến đường kho B sẽ mở nhìn từ bản đồ. (Ảnh: Google Maps).

Đường Đặng Nhữ Lâm tại thị trấn Nhà Bè hiện nay dài khoảng 1 km, kéo dài từ bờ sông Nhà Bè đến đường Huỳnh Tấn Phát.

Điểm đầu của đường Đặng Nhữ Lâm nằm tại khu vực Kho dầu B, thuộc Tổng kho xăng dầu Nhà Bè. Theo quy hoạch, đường Đặng Nhữ Lâm sẽ được kéo dài (còn được gọi là đường Kho B) đến nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Bình với tổng chiều dài khoảng 5,6 km, mặt cắt ngang được mở rộng lên 40 m.

Từ đường Huỳnh Tấn Phát, đường Kho B sẽ đi qua Khu dân cư Minh Long, men theo mặt phía đông nam của dự án này.

Tuyến đường sau đó tiếp tục men theo mặt đông nam của khu dân cư Phú Xuân Hồng Lĩnh trước khi đi qua Rạch Phước Long.

  Sau khi đi qua Rạch Phước Long, đường Kho B sẽ kết nối với đường Nguyễn Hữu Thọ. 

 

Nút giao Nguyễn Hữu Thọ - đường Kho B sẽ là một trong 4 nút giao thông chính của huyện Nhà Bè. 

Từ Nguyễn Hữu Thọ, đường Kho B tiếp tục đi theo hướng tây nam tiến về rạch Long Kiểng.

Điểm cuối của đường Kho B sẽ giao cắt với đường Nguyễn Bình và đường Lê Văn Lương hiện hữu.

Nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Bình - Nguyễn Hữu Thọ cũng là một trong 4 nút giao thông chính của huyện Nhà Bè theo quy hoạch.