Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu đường sắt vượt sông Hồng nối Nam Định - Thái Bình

Một cầu đường sắt vượt sông Hồng dự kiến sẽ được xây dựng nối huyện Nam Trực, Nam Định với Vũ Thư, Thái Bình theo quy hoạch.

Video: Vị trí dự kiến làm cầu vượt đường sắt nối Nam Định - Thái Bình.

Sơ đồ vị trí quy hoạch xây dựng cầu đường sắt vượt sông Hồng nối Nam Định - Thái Bình. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Theo đồ án Quy hoạch Xây dựng vùng huyện Nam Trực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sẽ có một cầu đường sắt vượt sông Hồng nối Nam Định - Thái Bình. Đây là cầu trên tuyến đường sắt Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Theo đó, một đầu cầu có thể đặt ở vị trí gần bến đò Đại An, xã Tự Tân, Vũ Thư.

Vị trí có thể đặt một đầu cầu đường sắt bên huyện Vũ Thư chỉ cách bến đò Đại An khoảng 200 m.

Cầu và đường sắt theo quy hoạch có thể đi qua địa bàn thôn Đại An hướng về khu vực trung tâm huyện Vũ Thư.

Vị trí có thể đặt cầu vượt đường sắt rất gần bến đò Đại An hiện hữu.

Bên phía huyện Nam Trực, vị trí đặt một đầu cầu có thể cách lối xuống bến đò Đại An khoảng 500 m, cách nhà máy gạch khoảng 250 m.

Vị trí đặt đầu cầu này đi qua đất ruộng, không qua nhà dân.

Đây là một trong nhiều cây cầu vượt sông Hồng kết nối Nam Định - Thái Bình.

 Căn cứ theo bản đồ định hướng phát triển giao thông thuộc đồ án quy hoạch nêu trên thì tuyến đường sắt này có thể đi gần trường THCS Nam Thắng.

Đây là tuyến đường sắt có đoạn đi gần trùng với Vành đai 2 Nam Định (đoạn từ đường trục phía Nam đến đường 490C).

Sát vị trí quy hoạch xây cầu đường sắt là bến đò Đại An.

Đây là bến đò nhỏ, phục vụ người dân đi xe máy lưu thông giữa huyện Nam Trực và Vũ Thư. Trên sông Hồng đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình có nhiều bến đò như thế này.

(Đồ họa được vẽ tương đối căn cứ theo đồ án bản đồ quy hoạch).

chọn
Lãi suất thả nổi tăng, liệu có bất động sản 'ngộp'?
Theo chuyên gia, khi lãi suất thả nổi tăng chắc chắn sẽ xuất hiện các trường hợp bán ra do áp lực tài chính, đặc biệt đối với nhà đầu tư ôm nhiều tài sản, tài sản không tạo ra dòng tiền, đất nền hoặc sản phẩm có tính thanh khoản thấp. Những loại tài sản này có thể được gọi là "ngộp", nhưng sẽ mang tính cục bộ và phân khúc, không phải là làn sóng bán tháo toàn thị trường.