Tổng Giám đốc Becamex IDC: Thừa sức đạt vốn hóa 20 tỷ USD nếu được Chính phủ ủng hộ

Tại ĐHĐCĐ năm nay, ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT chia sẻ, công ty đang phấn đấu tăng quy mô vốn hóa từ 7 - 10 tỷ USD (cao gấp 2 - 2,9 lần hiện tại). Nếu được Chính phủ và chính quyền địa phương ủng hộ, vốn hóa của công ty có thể đạt mức 20 tỷ USD.

Sáng nay (ngày 29/6), Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex IDC - Mã: BCM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tại đại hội, ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT của công ty nói: "Để phát triển ra các tỉnh thành trong thời gian tới chúng ta cần tăng vốn, chứ vốn cứ cố định ở mức 10.350 tỷ đồng mãi thì chúng ta rất khó khăn.

Chúng ta muốn mở rộng, muốn vay vốn thêm ngân hàng thì chúng ta phải có nguồn vốn mới, cần quy mô vốn phải tăng lên và tăng lên ở mức độ nào thì chúng tôi dự đoán cần tăng lên mức 20.000 - 30.000 tỷ đồng”.

 Kế hoạch của HĐQT Becamex IDC trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. (Ảnh: Trương Nhi).

Ngoài tăng quy mô vốn điều lệ, ông Hùng chia sẻ thêm, HĐQT công ty cũng phấn đấu trong giai đoạn 2023 - 2028 sẽ tăng quy mô vốn hóa trên thị trường chứng khoán từ 7 - 10 tỷ USD.

Theo ông Thuận, kế hoạch này là theo Quyết định 360 của Thủ tướng Chính phủ, mong muốn các công ty Nhà nước phải có từ 5 công ty có vốn hóa trên thị trường trên 5 tỷ USD và 20 công ty có vốn hóa trên thị trường là 1 tỷ USD.

Hiện tại, vốn hóa của Becamex IDC trên thị trường chứng khoán vào khoảng 3,5 tỷ USD.

Khi một cổ đông đặt câu hỏi liệu công ty có thể nâng vốn hóa lên mức 20 tỷ USD hay không, ông Thuận trả lời: “Nếu được Chính phủ và chính quyền địa phương ủng hộ, khả năng mà công ty phấn đấu là thừa sức. Quan trọng là Chính phủ và chính quyền địa phương có đồng hành với chúng ta hay không”.

Ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Becamex IDC phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Trương Nhi).

Ngoài các kế hoạch trên, HĐQT công ty cũng lên kế hoạch duy trì mức cổ tức ở mức hợp lý.

Trong khoảng thời gian trên, công sẽ đầu tư xây dựng các khu công nghiệp mới theo hướng khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp thông minh. Đối với các khu công nghiệp cũ đang có, đang tồn tại thì công ty sẽ chuyển đổi từ khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái và thông minh.

Nói thêm về tình hình đầu tư dự án trên cả nước, ông Thuận chia sẻ, hiện tại, công ty đang đầu tư trải rộng trên 20 tỉnh thành, trong đó có 11 tỉnh thành đã đầu tư và sẽ tiếp tục mở rộng thêm nhiều dự án.

Còn 9 tỉnh thành mới công ty dẽ dự kiến đầu tư làm dự án trong giai đoạn 2023 - 2028.