Tổng thống Obama hủy gặp Tổng thống Philippines

Tổng thống Mỹ Barack Obama hủy cuộc gặp với người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte tại Lào, sau khi ông này dùng lời lẽ tục tĩu với ông chủ Nhà Trắng.
tong thong obama huy gap tong thong philippines
Tổng thống Barack Obama (trái) và người đồng cấp của Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: GMA

"Tổng thống Obama sẽ không tham gia cuộc họp song phương với người đồng cấp của Philippines chiều nay. Thay vào đó, ông sẽ gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye”, Ned Price, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia, thong báo hôm 6/9.

Theo AP, ông Obam dự kiến gặp ông Duterte ngày 6/9 tại Lào khi tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi đến thủ đô Vientiane, Lào, tổng thống Philippines đã dung lời vẽ thô tục nhằm chỉ trích ông chủ Nhà Trắng.

"'Putang ina'. Tôi sẽ chửi rủa ông tại hội nghị", Tổng thống Duterte trả lời báo giới ở thành phố Davao, khi được hỏi về việc phía Mỹ dự định nêu quan ngại về chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy ở Philippines đã khiến hơn 2.400 người chết. Trong tiếng Philippines, “Putang ina” là cụm từ mang nghĩa tục.

Trước báo giới, Tổng thống Duterte còn nói rằng ông không cần tổng thống Mỹ “lên lớp” về vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp tại Lào. “Cần tôn trọng người khác. Đừng chỉ biết ném ra những câu hỏi và những tuyên bố”, ông Duterta nói.

Trong khi đó, Tổng thống Obama nói rằng ông phía Mỹ sẽ trao đổi với người đồng cấp của Philippines nhằm xác địch thời điểm thích hợp để có có một cuộc trao đổi mang tính xây dựng và tích cực.

Trước đó, Tổng thống Duterte cũng từng dùng dùng ngôn từ gay gắt khi nói về Đại sứ Mỹ ở Philippines Philip Goldberg. Ông gọi đại sứ Goldberg là "tên khốn", "gã đồng tính luyến ái" và từ chối xin lỗi vì đã dùng ngôn từ gay gắt với đại sứ Mỹ. Tranh cãi ngoại giao giữa Philippines và Mỹ bùng phát sau những lời lăng mạ được cho là "không thể chấp nhận" và "không phù hợp" mà tân Tổng thống Duterte nói về đại sứ Mỹ.

Những phát ngôn thô tục của của Tổng thống Duterte phần nào khiến quan hệ Mỹ - Philippines xấu đi từ khi ông nhậm chức ngày 30/6. Trước đó, ông cũng từng tuyên bố sẽ cải thiện quan hệ với Trung Quốc và sẽ không ràng buộc vào mối quan hệ với đồng minh Mỹ.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Doanh nghiệp tham gia đầu tư chung cư giá từ 95 triệu đồng/m2 ở Ciputra báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.