Tổng thống Trump: Chiến thuật tranh cử đúng đắn nhưng quá muộn màng?

Theo tờ Politico, nếu cuộc tranh luận của Tổng thống Donald Trump ba tuần trước giống như tối ngày 22/10 thì vị thế của ông trong cuộc đua hẳn đã vững vàng hơn. Dù sao, ông chủ Nhà Trắng vẫn ghi điểm nhất định với cử tri sau màn thể hiện mới nhất.
Lợi và hại khi ông Trump tranh luận hòa nhã hơn - Ảnh 1.

Tại sự kiện tối ngày 22/10, ông Trump đã có một cuộc tranh luận hòa nhã hơn và phần nào mang lại cho ông ít lợi thế trước ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden. (Ảnh minh họa. Nguồn: NBC News).

Tại cuộc tranh luận 22/10, lập luận của Tổng thống Trump về chiến lược chống dịch của chính phủ có sức thuyết phục hơn. Ông Trump cũng đồng tình với chuyên gia y tế cộng đồng mà ông từng tấn công trong quá khứ. Ngoài ra, ông còn nhận công cho một thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ.

Hậu sự kiện, thể hiện của ông Trump không khiến công chúng so sánh ông với đối thủ Joe Biden, mà thay vào đó là so sánh màn trình diễn này với cuộc tranh luận đầu tiên. Dẫu sao, ông Trump đã thể hiện tốt hơn so với cuộc tranh luận thảm hại cách đây ba tuần.

Đẩy đối thủ Biden lên trước búa rìu dư luận

Theo Politico, ông Trump đã làm hai điều quan trọng cho bản thân trong đêm 22/10. Đầu tiên, ông đưa ra lập luận chặt chẽ để bảo vệ cách xử lí đại dịch Covid-19 của chính quyền. Thứ hai, ông đã làm theo lời khuyên của các cố vấn: Tranh luận hòa nhã, khuếch đại cách nói hoa mĩ và kéo sự chú ý của công chúng vào ông Biden.

Tổng thống Trump nói đại dịch Covid-19 là "lỗi của Trung Quốc", không phải của ông và hứa hẹn về một loại vắc xin ngừa Covid-19 trong vài tuần tới. Ông Trump còn cáo buộc đối thủ Biden không nhận ra sự nguy hiểm của đại dịch ngay từ đầu như ông.

Sai lầm lớn nhất của ông Trump có lẽ chính là khi ông chia sẻ quá thật thà về Đạo luật Chăm sóc Y tế Phải chăng (Obamacare), rằng ông muốn "chấm dứt nó và đưa ra một kế hoạch chăm sóc sức mới mẻ, toàn diện hơn".

Ông Trump chưa bao giờ đề xuất một kế hoạch nào như thế và Obamacare lại đang nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng, đặc biệt là trong một cuộc khủng hoảng y tế như hiện nay.

Politico nhận thấy, nếu màn trình diễn tối ngày 22/10 xuất hiện trong cuộc tranh luận đầu tiên, ông Trump đã có chút thành quả gì đó. Tuy nhiên, thật tàn nhẫn với ông chủ Nhà Trắng khi cuộc tranh luận cuối cùng chỉ là một lời nhắc nhở về những cơ hội mà ông bỏ lỡ trước đây.

Ông Trump có thể nói, và thực tế là ông đã nói, về gia đình và 47 năm làm chính trị của đối thủ Joe Biden. Nhưng tất cả không thể thay đổi thực tế là ông Trump giữ chức Tổng thống Mỹ trong khi một đại dịch nguy hiểm đang hoành hành khiến hơn 222.000 người Mỹ thiệt mạng, nền kinh tế thì lao đao.

Điểm khôn ngoan mà ông Trump làm được trong cuộc tranh luận cuối cùng là khiến cuộc tấn công vào các giao dịch kinh doanh của gia đình Biden ít mang tính cá nhân hơn. Ông chủ Nhà Trắng gọi ông Biden là một "chính trị gia tham nhũng", một hướng đi hiệu quả hơn và từng mang lại thành công cho ông trong cuộc đua năm 2016.

Tờ New York Post đưa tincó một chiếc máy tính xách tay (laptop) bị bỏ quên ở một cửa hàng sửa chữa tại bang Delaware, trong đó có một số email qua lại giữa những người được cho là con trai ông Biden (Hunter Biden) và doanh nhân Ukraine.

Tuy nhiên, sai lầm là những lời chỉ trích của ông Trump khá mờ nhạt và lộn xộn, đến mức chỉ những độc giả thân thiết của tờ New York Post mới biết vụ việc mà ông đang đề cập.

Có một lí do khiến Hunter Biden không được đưa vào danh sách các chủ đề tranh luận cuối cùng. Khác với vấn đề đại dịch hoặc chủng tộc tại Mỹ, con trai ông Biden không được công chúng chú ý. Hơn nữa, câu chuyện khá đáng ngờ nên ông Trump khó lòng khuấy động dư luận.

Bổ sung thứ còn thiếu trong cuộc tranh luận cũ

Cả người điều hành lẫn hai ứng viên dường như đều nhận ra điều còn thiếu trong cuộc đua là một cuộc thảo luận về chính sách. Do đó, họ đã bàn đến các vấn đề chính sách trong đêm 22/10.

Ông Trump và ứng viên Đảng Dân chủ đã tranh cãi về đạo luật xử lí tội phạm năm 1994 và thảo luận chi tiết về vấn đề biến đổi khí hậu. Nhập cư, một điểm quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016, vốn vắng bóng trong cuộc đua năm nay đã quay trở lại.

Cuộc thảo luận về chính sách có thể là một trong các khoảnh khắc quan trọng của cuộc tranh luận. Ông Trump đã tiếp cận được một số cử tri da màu và Mỹ Latin, dù ông vẫn tụt lại phía sau ông Biden ở nhóm cử tri này.

Ông Biden chỉ trích ông Trump vì chia rẽ các gia đình nhập cử vào Mỹ tại biên giới Mỹ - Mexico. Ông Biden nói: "Đó là tội ác!"

Tổng thống Trump đáp trả bằng cách nhắc lại hành động của chính quyền Tổng thống Obama năm xưa, mà khi đó ông Biden là Phó Tổng thống. Ông Trump nhấn mạnh: "Thế ai làm mấy cái lồng nhốt trẻ em đó hả ông Biden?"

Nếu một người ủng hộ ông Biden nhưng còn khá phân vân mà quyết định không đi bỏ phiếu sau khi xem phần tranh luận về chính sách nhập cư, ông Trump có thể giành được một chiến thắng.

Tuy nhiên, rủi ro cho ông Trump là việc nhắc lại các chính sách của ông ở biên giới có thể sẽ khiến thêm nhiều cử tri da màu bỏ phiếu chống lại ông

Tắt micro có lợi cho ông Trump

Một lợi ích cho Đảng Dân chủ khi ông Trump gây hấn trong cuộc tranh luận đầu tiên là công chúng sẽ không chú ý nhiều đến ông Biden. Theo lẽ tự nhiên, khi ông Biden bị chú ý vào tối ngày 22/10, Đảng Dân chủ sẽ lo.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden không phải lúc nào cũng là một người tranh luận nhất quán, và khi micro của ông Trump bị tắt trong hai phút khi bắt đầu các phần tranh luận nhỏ 15 phút, ông Biden phải cố gắng nói để lấp đầy thời gian.

"Tôi lo lắng về chuyện có thể xảy ra khi ông Biden có hẳn hai phút mà không bị ngắt lời", một chiến lược gia của Đảng Dân chủ bày tỏ trước cuộc tranh luận. "Ông Biden cần phải lập luận chặt chẽ và đúng trọng tâm".

Trên thực tế, không phải ông Biden luôn nhất quán trong sự kiện vừa qua. Ông ngập ngừng ở một số chỗ và mắc sai lầm khi nhắc đến luật sư riêng của ông Trump, ông Rudy Giuliani.

Dù vậy, ông Biden cũng có một số khoảnh khắc nhạy bén như về đại dịch và vấn đề nhập cư. Theo Politico, ông Biden không cần phải có một sự kiện nổi bật vì ông đang là người dẫn đầu.

Ông Michael Steel, chiến lược gia của Đảng Cộng hòa, bình luận: "Nếu ông Biden không chân nam đá chân chiêu trên sân khấu thì màn trình diễn của ông ta đã vượt mong đợi".

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.