Tổng thống Trump: Chúng tôi đã có một cuộc đàm phán rất, rất tốt với Trung Quốc

"Chúng tôi đã có một cuộc đàm phán rất, rất tốt với Trung Quốc", Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới sau khi các cuộc đàm phán kết thúc.

Liệu ông Trump đã chuẩn bị để chấp nhận một thỏa thuận thấp hơn mong đợi?

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Robert Lighthizer đã gặp Phó Thủ tướng Lưu Hạc và các quan chức cấp cao khác của Trung Quốc trong khoảng 7 giờ, tại trụ sở của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) vào ngày 11/10. Đây là cuộc đàm phán thương mại đầu tiên sau hơn 2 tháng gián đoạn.

Liu He

Ông Lưu Hạc mỉm cười vẫy tay với các phóng viên trước khi rời đi mà không đưa ra bất kì bình luận nào. (Ảnh: Reuters).

Reuters cũng xác nhận ông Trump sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc vào lúc 2h45 chiều theo giờ thế giới, vào hôm nay.

Tin tức lan ra, các nhà đàm phán có thể đồng ý với các thỏa thuận ở cấp độ thấp về các vấn đề như tiền tệ và bảo vệ bản quyền. Myron Brilliant, người đứng đầu các vấn đề quốc tế của USTR, xác nhận với báo chí rằng: "Các nhà đàm phán đang cố gắng tìm một con đường hướng tới thỏa thuận lớn hơn, với tiến trình tiếp cận thị trường và sở hữu trí tuệ ít gây tranh cãi, cũng như các vấn đề khác".

Ngoài ra, ông tiết lộ một tin đáng chú ý: "Tôi tin rằng thậm chí có khả năng có một thỏa thuận tiền tệ trong tuần này. Tôi nghĩ điều đó có thể dẫn đến một quyết định của chính quyền Hoa Kỳ về việc không tăng thuế vào ngày 15 tháng này".

Thế nhưng, báo giới lại đưa ra một thông tin kém lạc quan hơn, rằng khi các phóng viên hỏi ông Trump liệu ông đã chuẩn bị để chấp nhận một thỏa thuận thấp hơn ông mong đợi hay không, thì Tổng thống Mỹ đã không trả lời và bỏ đi.

Trước đó, Tổng thống Mỹ nói rằng ông không muốn có một thỏa thuận hạn chế, ông luôn trông chờ vào một thỏa thuận có phạm vi rộng.

Sau ngày đàm phán đầu tiên, thị trường cổ phiếu đã lạc quan hơn, vì các nhà đầu tư tin  cuộc đàm phán sẽ mang lại ít nhất một thỏa thuận ngừng chiến. Ngay sau đó, cổ phiếu S&P 500 đã tăng 0,64%, Nasdaq tăng 0,6%.

Tâm trạng tiêu cực của giới kinh doanh dần vơi đi, khi truyền thông của Trung Quốc liên tục loan tin các quan chức Bắc Kinh sẽ đàm phán với tinh thần cầu tiến hơn, và tránh leo thang hơn nữa căng thẳng giữa 2 bên.

"Phía Trung Quốc đã rất chân thành, sẵn sàng hợp tác với Mỹ về các vấn đề thương mại, tiếp cận thị trường và bảo vệ nhà đầu tư", Tân Hoa Xã dẫn lời ông Lưu Hạc tuyên bố.

bd041fee-8330-11e9-bda2-8286175bc410_image_hires_080513

Trung Quốc chấp nhận nhập đậu nành và thịt heo của Mỹ như một thiện chí trước thềm đàm phán. (Ảnh: SCMP).

Mỹ đã bán được thịt heo kỉ lục cho Trung Quốc

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết các nhà xuất khẩu tư nhân đã thông báo việc bán nhanh 398.000 tấn đậu nành cho Trung Quốc. Ngoài ra, một số nhà nhập khẩu Mỹ đang được giảm hoặc miễn thuế từ Trung Quốc, như một cử chỉ thiện chí.

USDA cũng báo cáo doanh số bán thịt heo tăng kỉ lục. Từ đây đến hết năm, Trung Quốc sẽ nhập 18.810 tấn thịt heo từ Mỹ và 123.362 tấn cho năm 2020.

Reuters tiết lộ 2 bên đã rất thận trọng trước yêu cầu của Hoa Kỳ, rằng Trung Quốc cần cải thiện việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ, chấm dứt hành vi trộm cắp ý tưởng, công nghệ… từ các công ty Mỹ, hạn chế trợ cấp công nghiệp và hỗ trợ các công ty Mỹ tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, hãng tin này cho rằng cuộc thảo luận lần này sẽ khó lòng giải quyết được các vấn đề gây tranh cãi nhất trong căng thẳng thương mại. Các vấn đề "đao to búa lớn" khác sẽ được để dành cho đợt đàm phán sau.

Craig Allen, Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - Trung, cho biết: "Một thỏa thuận tiền tệ có thể sẽ được đồng ý, tuân theo những gì Washington và Bắc Kinh cam kết tại hội nghị G20 trước đó". Chính quyền Trump đinh ninh thỏa thuận này nhằm tránh Trung Quốc thao túng tiền tệ, để đạt được lợi thế thương mại.

"Đây là thời gian để tung ra yêu cầu này. Đây sẽ là một điều tích cực và sẽ giúp phía Mỹ dễ dàng kí kết một thỏa thuận hơn", ông khẳng định.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.