TP HCM đã giải phóng xong mặt bằng dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát

Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết, nếu làm khẩn trương thành phố sẽ tìm được nhà đầu tư thực hiện dự án vào cuối năm sau.

Ngày 10/8, tại buổi làm việc với doanh nghiệp, nhà khoa học để tìm giải pháp xử lí các bãi chôn rác lâu năm, xử lí ô nhiễm môi trường và tạo quỹ đất phát triển đô thị, Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết, dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát đã hoàn tất việc giải phóng mặt bằng toàn tuyến (dài khoảng 20 km), chờ nhà đầu tư phù hợp để thực hiện.

Kênh này là một phần của hệ thống kênh Tham Lương - Bến Cát - Vàm Thuật, rạch Nước Lên, chảy qua địa bàn các quận Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, 12, Gò Vấp... Từ nhiều năm nay, tuyến kênh ô nhiễm trầm trọng, gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống người dân quanh khu vực bởi mùi hôi thối và nước bẩn.

Hoan

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan. (Ảnh: Bách Hợp).

Theo đó, dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát được chia làm 2 gói thầu. Gói thứ nhất sẽ làm kè 2 bên bờ và cải tạo chất lượng nước của kênh. Gói thứ 2 nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông, làm 2 đường lớn chạy song song 2 bên bờ.

Thành phố cũng nghiên cứu sử dụng quỹ đất công dọc tuyến để thi công mở rộng một số tuyến đường lân cận, các khu đất tiệm cận và không tiệm cận để thực hiện các dự án. Đồng thời, sẽ quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để đưa ra chỉ tiêu cụ thể trong việc thực hiện dự án.

Theo ông Hoan, trước đây dự án được nhà đầu tư Ngân hàng Quốc tế (WB) tài trợ nhưng do trục trặc phương án bồi thường nên WB đã rút lui. Hiện toàn tuyến đã giải phóng mặt bằng hết, mọi thứ đã sẵn sàng. "Nếu làm khẩn trương thành phố sẽ tìm được nhà đầu tư thực hiện dự án vào cuối năm sau", Phó Chủ tịch UBND TP cho biết.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đang nghiên cứu phương pháp cải tạo, xử lí bãi chôn lấp rác thải Gò Cát nằm gần khu vực kênh Tham Lương để ngăn chặn việc nước rỉ ra từ bãi rác tiếp tục gây ô nhiễm dòng kênh.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.