TP HCM: Diễn tập giải cứu hơn 30 người kẹt trong hầm Thủ Thiêm

Tối 5/11, Sở cảnh sát PCCC và Cứu hộ Cứu nạn TP HCM cùng nhiều cơ quan chức năng phối hợp diễn tập phòng cháy chữa cháy tại hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, nối quận 1 sang quận 2).

Với tình huống giả định là xe tải chạy trong hầm bị nổ lốp lạc tay lái lao qua làn xe máy, đâm vào thành hầm, nhiên liệu trên xe tràn ra đường gây cháy nổ khiến nhiều phương tiện cùng hàng chục người gặp nạn bên trong hầm. Hơn 300 người đã được điều động để dập lửa và đưa các nạn nhân ra khỏi hầm an toàn.

hon 300 nguoi chua chay cuu ho trong ham thu thiem
Tối 5/11, Sở cảnh sát PCCC và Cứu hộ Cứu nạn TP HCM cùng nhiều cơ quan chức năng phối hợp diễn tập phòng cháy chữa cháy tại hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, nối quận 1 sang quận 2). Ảnh: Văn Dũng
hon 300 nguoi chua chay cuu ho trong ham thu thiem
Tình huống giả định được đưa ra là xe tải chạy trong hầm bị nổ lốp lạc tay lái lao qua làn xe máy, đâm vào thành hầm, nhiên liệu trên xe tràn ra đường gây cháy nổ. Tai nạn xảy ra liên hoàn làm cháy 3 xe ôtô và 10 xe máy, khoảng 30 người bất tỉnh và hoảng loạn do ngạt khói. Ảnh: Văn Dũng
hon 300 nguoi chua chay cuu ho trong ham thu thiem
Nhận tin báo, Sở cảnh sát PCCC đã huy động 6 xe chữa cháy, cùng các xe cứu hộ cứu thương ngay lập tức có mặt để xử lý. Ảnh: Văn Dũng
hon 300 nguoi chua chay cuu ho trong ham thu thiem
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ được điều động tới hiện trường. Ành: Văn Dũng
hon 300 nguoi chua chay cuu ho trong ham thu thiem
Triển khai các biện pháp cần thiết để dập lửa. Ảnh: Văn Dũng
hon 300 nguoi chua chay cuu ho trong ham thu thiem
Thời điểm xảy ra vụ cháy, có khoảng 30 người bị bất tỉnh và hoảng loạn do ngạt khói. Ảnh: Văn Dũng
hon 300 nguoi chua chay cuu ho trong ham thu thiem
Các nạn nhân được chụp mặt nạ phòng khí độc. Ành: Văn Dũng
hon 300 nguoi chua chay cuu ho trong ham thu thiem
Và di chuyển ngay ra khu vực an toàn cho lực lượng cấp cứu cứu chữa. Ảnh: Văn Dũng
hon 300 nguoi chua chay cuu ho trong ham thu thiem
Sau khi tiếp cận được vào bên trong hầm, lực lượng cứu hoả phun nước cùng bọt chữa cháy để dập lửa. Ảnh: Văn Dũng
hon 300 nguoi chua chay cuu ho trong ham thu thiem
Các lực lượng cứu hộ chờ sẵn cùng băng ca để ngay khi lửa giảm thì tiếp cận cứu hộ các nạn nhân nằm sâu phía trong. Ảnh: Văn Dũng
hon 300 nguoi chua chay cuu ho trong ham thu thiem
Mặt nạ chống độc và bình dưỡng khí được trang bị cho các chiến sĩ tham gia dập lửa. Ảnh: Văn Dũng
hon 300 nguoi chua chay cuu ho trong ham thu thiem
Các chiến sĩ phun hóa cháy chống cháy kết hợp với nước. Ảnh: Văn Dũng
hon 300 nguoi chua chay cuu ho trong ham thu thiem
Khoảng 30 phút sau khi xảy ra sự cố, ngọn lửa đã được dập tắt. Ảnh: Văn Dũng
hon 300 nguoi chua chay cuu ho trong ham thu thiem
Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết, mặc dù đây chỉ là buổi diễn tập, nhưng các chiến sĩ đã rất tập trung, thực hiện nghiêm túc các thao tác tại buổi diễn tập. Ảnh: Văn Dũng
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.