TP HCM: Hơn 20.000 tỷ đồng đầu tư hoàn thiện đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Dự án đầu tư hoàn thiện đường Mỹ Phước - Tân Vạn sẽ được đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn và phần sẽ mở rộng. (Ảnh tư liệu: Hải Quân).

Theo Cổng TTĐT tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP HCM), vừa qua, HĐND tỉnh này đã ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư hoàn thiện đường Mỹ Phước - Tân Vạn theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

​​​Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 24 (chuyên đề) thông qua ngày 25/6 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Theo đó, mục tiêu đầu tư là giải quyết thông suốt đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đặc biệt là đoạn 15,3km đầu tuyến đi trùng với đường Vành đai 3, đáp ứng nhu cầu khi đường Vành đai 3 đưa vào khai thác năm 2026; tạo ra hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và thông thoáng chống ùn tắc và kẹt xe tại các nút giao thông.

Dự án sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn từ quốc lộ 1A đến đường Hồ Chí Minh (64 km).

Với phần đã đầu tư, đầu tư nền, mặt đường và hệ thống hạ tầng với quy mô từ 6 - 10 làn xe, theo hiện trạng đã giải phóng mặt bằng. Chi phí xây lắp đã do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP ứng trước thực hiện và chi phí giải phóng mặt bằng do Nhà nước thực hiện.

Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 - 2027, trong 2 năm (kể từ khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng với nhà đầu tư). Dự kiến nhu cầu sử dụng đất khoảng 260 ha.

Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP: Loại hợp đồng BOT. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20.158 tỷ đồng. Chi phí xây dựng khoảng 12.146 tỷ đồng (bao gồm chi phí đã đầu tư và chi phí đầu tư mới).

Chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khoảng 8.012 tỷ đồng (bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng đã thực hiện và chi phí giải phóng mặt bằng các hạng mục đầu tư mới).

chọn
KDI Holdings và GS Holding bắt tay làm khu công nghiệp 313 ha ở Tây Nguyên
KCN Phú Xuân (829 tỷ đồng) do DPV Đắk Lắk làm chủ đầu tư dự kiến sẽ triển khai xây dựng từ quý I/2026. Đây là dự án có sự hiện diện của ông Kiều Hữu Hoàn - Chủ tịch GS Holding và ông Kiều Hữu Dũng - Chủ tịch KDI Holdings.