TP HCM thắt chặt kiểm soát nước thải ra kênh rạch

Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho rằng, cần sớm áp dụng công nghệ cảm biến đo chất lượng nước thải vào từng cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan nêu thực trạng nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp được xả tràn lan và yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường cần có những biện pháp nhằm kiểm soát nước thải ra môi trường kênh rạch, tại buổi họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 ngày 30/8.

Rạch xuyên tâm

Kênh Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm nghiêm trọng. (Ảnh tư liệu).

Theo đó, ông Hoan cho biết TP đã thống nhất với phương án tách làm 2 dự án riêng biệt trong việc cải tạo rạch Xuyên Tâm. Dự án thứ nhất là thực hiện khâu đền bù, giải phóng mặt bằng. Dự án thứ 2 sẽ cải tạo và xây dựng hạ tầng phía trên và 2 bên dòng nước.

Hiện cả 2 dự án đang trong khâu nghiên cứu, chỉ đủ cơ sở để lựa chọn nhà thầu sau khi HĐND TP thông qua. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thông tin thêm: "Thành phố có một phần ngân sách dành cho việc nghiên cứu, nghiên cứu xong sẽ đấu thầu chứ không có chuyện chỉ định thầu".

Theo ông Hoan, ngoài tuyến rạch Xuyên Tâm, kênh Tham Lương - Bến Cát cũng cần được xử lí thì vấn đề ô nhiễm môi trường nước ở TP HCM cơ bản sẽ được giải quyết. Hiện tại, công tác đền bù cho dự án này đã hoàn tất, dọc 2 bên con kênh đều là đất sạch. Nếu tiếp tục chậm tiến độ, con kênh có nguy cơ bị tái lấn chiếm cao.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư cần sớm trình UBND TP kế hoạch kêu gọi nhà đầu tư cho dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát. Thành phố hiện thống nhất chủ trương dự án sẽ được thực hiện tổng thể hoặc chia ra làm nhiều dự án thành phần nhỏ hơn.

Ông Hoan cho rằng cần sớm áp dụng công nghệ cảm biến đo chất lượng nước thải vào từng cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư. Việc áp dụng công nghệ vào kiểm soát nước thải sẽ giúp cấp quản lí nhanh chóng phát hiện và xử phạt những đơn vị có nguồn xả thải vượt quá chỉ số ô nhiễm cho phép. 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.