Trà đá, trà chanh tràn ngập vỉa hè hồ Tây dù chưa hết dịch Covid-19

Mặc dù Hà Nội chưa cho phép hoạt động trở lại nhưng vài ngày qua, những quán trà đá, trà chanh đã tràn ngập vỉa hè hồ Tây giữa mùa dịch Covid-19 trong khi hầu hết người dân không đeo khẩu trang.
Trà đá, trà chanh tràn ngập vỉa hè hồ Tây dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Từ ngày 23/4 vừa qua, Hà Nội dừng cách li xã hội trừ 2 huyện Mê Linh và Thường Tín. Cũng từ ngày này, TP cho phép hàng ăn mở cửa trở lại nhưng cấm trà đá, trà chanh vỉa hè cũng như yêu cầu xử lí nghiêm việc lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi vài ngày qua, khu vực hồ Tây vào buổi chiều có rất nhiều quán trà đá, trà chanh không chỉ chống lệnh mà còn lấn chiếm vỉa hè gây khó khăn cho người đi bộ.

Trà đá, trà chanh tràn ngập vỉa hè hồ Tây dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Cụ thể, vài ngày qua, vào buổi chiều, khu vực vườn hoa Lạc Long Quân tập trung rất nhiều hàng quán trà chanh, trà đá với ghế ngồi thấp trên vỉa hè hồ Tây.

Trà đá, trà chanh tràn ngập vỉa hè hồ Tây dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Các quán nước trên vỉa hè này tập trung chủ yếu là giới trẻ.

Trà đá, trà chanh tràn ngập vỉa hè hồ Tây dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Hầu hết các nam nữ thanh niên đều không đeo khẩu trang dù mới chỉ nới lỏng cách li xã hội mà chưa hết dịch Covid-19.

Trà đá, trà chanh tràn ngập vỉa hè hồ Tây dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP nghiêm cấm hoạt động quán nước chè và quán bán trà chanh vỉa hè, bởi những quán nước này có ghế ngồi thấp, nguy cơ lây nhiễm cao.

Trà đá, trà chanh tràn ngập vỉa hè hồ Tây dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm ở Thủ đô vẫn diễn ra tràn lan mà không có lực lượng chức năng nhắc nhở.

Trà đá, trà chanh tràn ngập vỉa hè hồ Tây dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Hà Nội đang bước vào mùa nóng, vào cuối giờ chiều, tình trạng người dân đổ về các bến ở hồ Tây hóng gió càng nhiều.

Trà đá, trà chanh tràn ngập vỉa hè hồ Tây dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Người dân không đeo khẩu trang ngồi san sát dù có khuyến cáo giữ khoảng cách 1m.

Trà đá, trà chanh tràn ngập vỉa hè hồ Tây dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Nhiều con phố khác ven hồ Tây như Quảng Khánh, Nguyễn Đình Thi... cũng tràn ngập những quán trà đá vỉa hè.

Trà đá, trà chanh tràn ngập vỉa hè hồ Tây dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Đặc biệt vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tình trạng này càng diễn ra phổ biến.

Trà đá, trà chanh tràn ngập vỉa hè hồ Tây dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, sau một thời gian dài cách li xã hội, giới trẻ cũng đổ xô ra hồ Tây đông hơn.

Trà đá, trà chanh tràn ngập vỉa hè hồ Tây dù chưa hết dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Kéo theo đó là tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hàng quán bán rong lộn xộn.