Trà Vinh đã được bố trí hơn 4.500 tỷ cho ba dự án giao thông

Chính phủ hiện đã bố trí hơn 4.580 tỷ đồng để đầu tư ba dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gồm cải tạo, nâng cấp quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn; xây dựng cầu Đại Ngãi và cải tạo quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si.

Ngày 22/8, Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Trà Vinh về việc tiếp tục đầu tư mở rộng quốc lộ 60 qua địa phận huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, quốc lộ 60 đoạn qua tỉnh Trà Vinh dài khoảng 55 km có quy mô quy hoạch cấp II, III, 2 - 6 làn xe, được điều chỉnh hướng tuyến đi đoạn từ ngã ba Bình Phú đến cầu Đại Ngãi.

Quốc lộ 60 hiện hữu (đoạn từ ngã ba Tượng đài đến Bắc phà Đại Ngãi) sẽ bàn giao về địa phương quản lý. Hiện trạng có quy mô cấp IV, 2 làn xe.

Hiện nay, do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT rất hạn hẹp, nguồn lực tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ. Do đó, Bộ GTVT đang tập trung nguồn vốn để đầu tư cầu Đại Ngãi và đoạn đường dẫn từ cầu Đại Ngãi đến nút giao với quốc lộ 54 tại huyện Tiểu Cần, các đoạn còn lại chưa được cân đối nguồn vốn để đầu tư.

Đối với tỉnh Trà Vinh, Chính phủ hiện đã bố trí 4.584 tỷ đồng để đầu tư 3 dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, gồm cải tạo, nâng cấp quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn; xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng và xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh.

Riêng đối với quốc lộ 60 đoạn qua địa phận huyện Tiểu Cần sẽ bàn giao cho địa phương quản lý sau khi hoàn thành đoạn điều chỉnh tuyến.

Do đó, trước mắt Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát đánh giá, tăng cường duy tu, cải tạo mặt đường để đảm bảo nhu cầu đi lại trên đoạn tuyến này và quốc lộ 60 hiện hữu.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.