Triều cường dâng bất ngờ, nội ô Cần Thơ ngập lênh láng

Triều cường bất ngờ dâng cao đã khiến nội ô TP. Cần Thơ ngập lênh láng. Đây là đợt triều cường cao nhất tại Cần Thơ, tính từ đầu mùa nước nổi đến nay.

Sáng ngày 28/9, triều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường ở nội ô TP.Cần Thơ như Mậu Thân, Lý Tự Trọng, Nguyễn Thần Hiến, Trần Văn Hoài, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Ngọc Trai ngập nặng. Ngập sâu nhất là đoạn đường Mậu Thận đoạn qua cầu Rạch Ngỗng 1 đến ngã tư với đường Nguyễn Văn Cừ. Nước từ các kinh rạch và hệ thống cống đã dâng ngập toàn bộ mặt đường, nước ngập vỉa hè, tràn vào nhà dân.

Dân Cần Thơ không kịp trở tay vì đường phố ngập nặng do triều cường bất ngờ

Triều cường dâng bất ngờ, nội ô Cần Thơ ngập lênh láng - Ảnh 1.

Người dân phải kè bao cát để hạn chế nước tràn vào nhà. Ảnh: Đình Tuyển

Triều cường dâng bất ngờ, nội ô Cần Thơ ngập lênh láng - Ảnh 2.

Khu vực cống được cảnh báo bằng ghế nhựa để người đi qua lại tránh. Ảnh: Đình Tuyển

Triều cường dâng bất ngờ, nội ô Cần Thơ ngập lênh láng - Ảnh 3.

Toàn bộ đoạn đường Mậu Thân từ chân cầu Rạch Ngỗng 1 tới ngã tư Nguyễn Văn Cừ đều ngập sâu. Ảnh: Đình Tuyển

Triều cường dâng bất ngờ, nội ô Cần Thơ ngập lênh láng - Ảnh 4.

Nhiều người dân chạy xe lên vỉa hè. Ảnh: Đình Tuyển

Nước dâng cao đột ngột đã khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ kinh doanh đã không kịp trở tay, buôn bán bị đình trệ, đành phải chờ con nước xuống. Theo Ths Kỷ Quang Vinh, Nguyên Chánh văn phòng Công tác biến đổi khí hậu TP.Cần Thơ, ghi nhận của ông mực triều ở Cần Thơ sáng 28.9 đã vượt mức 2m.
Triều cường dâng bất ngờ, nội ô Cần Thơ ngập lênh láng - Ảnh 5.

Ngập bất ngờ đã khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Ảnh: Đình Tuyển

Triều cường dâng bất ngờ, nội ô Cần Thơ ngập lênh láng - Ảnh 6.

Việc buôn bán cũng bị ảnh hưởng, người dân chỉ biết ngồi chờ cho nước xuống. Ảnh: Đình Tuyển

Trong khi đó, bản tin dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ cho biết, mực nước cao nhất ngày 27/9 trên sông Hậu tại Cần Thơ đã lên mức là 1,95m, vượt mức báo động 3 là 0,05m. Theo dự báo mực nước triều cường sông Cửu Long sẽ tiếp tục lên cao trong 5 ngày tới. Theo đó, mực nước triều cao nhất có thể ra xảy ra ngày 30/9 - 1/10 khi nước lũ đầu nguồn đổ về kết hợp với triều cường và những đô thị hạ nguồn như Cần Thơ khó tránh ngập lụt.

Tag:
chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.