Trùm giang hồ sa lưới sau 15 năm lẩn trốn

Tranh giành địa bàn hoạt động cho vay nặng lãi, 2 băng nhóm liên tục mâu thuẫn và đánh chết một người. Sau khi gây án, Minh lẩn trốn 15 năm thì sa lưới.
trum giang ho sa luoi sau 15 nam lan tron
Bị cáo Minh tại tòa.

Ngày 27/12, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên y án 12 năm tù đối với bị cáo Đặng Công Minh (41 tuổi tại TP HCM) 12 về tội Giết người.

Trước đó Minh bị TAND TP HCM tuyên phạt 12 năm tù. Sau bản án sơ thẩm Viện trưởng VKSND TP HCM có kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Mình.

Tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án HĐXX đã quyết định bác kháng nghị tuyên y án đối với bị cáo Minh.

Theo cáo trạng, tháng 6/2000 sau khi mãn hạn tù về địa phương, Nguyễn Văn Lâm đã câu kết với Đặng Công Minh và Văn Vũ cho vay nặng lãi tại khu vực quận Gò Vấp. Và liên tục có mâu thuẫn với nhóm “Giang điên”.

Khoảng 16h ngày 3/10/2000, Lâm đang ở quán bida tại số 1A đường Nguyễn Văn Lượng thì bị “Giang điên” cùng 2 thanh niên khác dùng mã tấu vây đánh, nhưng Lâm kịp thời tẩu thoát. Đến khoảng 19h cùng ngày Lâm gặp Vũ, Minh nhờ giúp đỡ đánh “Giang điên”, rồi hẹn nhau tại quán ăn Hòa Bình trên đường Nguyễn Văn Lượng.

Khoảng 19h ngày 4/10/2000, Lâm rủ thêm Mohamet Phi Hùng và Nguyễn Văn Cường cùng đến quán Hòa Bình để gặp Minh cùng với khoảng 20 thanh niên do Minh gọi đến mang theo 20 cây mã tấu, ống tuýp sắt cùng ăn nhậu tại quán.

Đến 23h cùng ngày, Minh kêu tất cả lên 12 xe máy để đi thanh toán nhóm “Giang điên”. Khi phát hiện nhóm “Giang điên” tại quán karaoke (quận Phú Nhuận), Minh kêu anh em tấn công. Một số thanh niên tẩu thoát, nhóm Minh truy đến ngã 5 đài liệt sĩ Gò Vấp và giết chết anh Sơn.

Sau khi gây án, Minh bỏ trốn đến ngày 24/7/2015 bị bị bắt theo lệnh truy nã, tại cơ quan điều tra Minh khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

chọn
Đề xuất siết tín dụng với người mua nhiều nhà đất
Ngoài đánh thuế, Hội Môi giới đề xuất giảm hạn mức cho vay, tăng tỷ lệ thanh toán bằng vốn tự có với người mua nhiều nhà đất nhằm hạn chế đầu cơ.